Sheraton Đà Nẵng

  • Những khách sạn quy mô lớn như Sheraton Đà Nẵng hay Royal HaLong vừa trải qua nửa đầu năm 2020 với kết quả kinh doanh “bết bát” do dịch Covid-19. Hoạt động kinh doanh hy vọng sẽ được cải thiện trong quý III này khi nhu cầu du lịch trong nước đang hồi phục nhưng cũng tan nhanh khi Covid-19 ở Đà Nẵng bùng phát.
  • Đáp chuyến bay sớm nhất từ TP.HCM đến Đà Nẵng một sáng tháng 8, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt trên đại công trường xây dựng khách sạn Sheraton. Tòa nhà chính đã hoàn thành phần thô, bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, song song cùng nhiều hạng mục khác. Hàng nghìn nhân công luân phiên lao động 3 ca trên công trường với quyết tâm vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.
  • Tập đoàn BRG và Tập đoàn Marriott International vừa công bố hợp tác về dự án khách sạn Sheraton Đà Nẵng, hứa hẹn đưa công trình này trở thành điểm nhấn sinh thái, kiến trúc bên bờ biển Đà Nẵng, góp phần thay đổi diện mạo và giúp đưa Đà Nẵng khẳng định vị thế là một điểm đến du lịch – nghỉ dưỡng hấp dẫn cũng như một trong các thành phố đáng sống nhất trong khu vực.