Trung Quốc căng mình chống siêu bão Yagi mạnh nhất năm nay

PV (theo AFP) Thứ sáu, ngày 06/09/2024 11:27 AM (GMT+7)
Một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào đảo nghỉ mát Hải Nam của Trung Quốc vào cuối ngày hôm nay (6/9), sau khi dải bão bên ngoài tấn công Hồng Kông và một số khu vực miền nam Trung Quốc.
Bình luận 0
Siêu bão Yagi mạnh nhất năm nay đang tiến về Trung Quốc - Ảnh 1.

Bão Yagi đã quét qua Philippines khiến ít nhất 14 người thiệt mạng trước khi đổ bộ vào Trung Quốc. Ảnh AFP

Với sức gió mạnh nhất lên tới 240 km/giờ, siêu bão Yagi hiện tương đương với bão cấp 4 - cơn bão nhiệt đới mạnh thứ hai thế giới trong năm 2024 cho đến nay, chỉ đứng sau cơn bão Beryl (cơn bão cấp 5) ở Đại Tây Dương. 

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng đại dương nóng hơn do khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đang khiến các cơn bão mạnh lên nhanh hơn. Chỉ hai ngày trước, Yagi là một cơn bão nhiệt đới với sức gió tối đa là 90 km/giờ (60 dặm/giờ), nhưng nó nhanh chóng mạnh lên trên vùng biển ấm của Biển Đông.

Dự kiến cơn bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào chiều thứ sáu theo giờ địa phương tại miền nam Trung Quốc, gần mũi phía bắc của đảo Hải Nam, trước khi đi vào đất liền qua tỉnh Quảng Đông, mang theo những trận mưa lớn và lũ lụt ven biển.

Siêu bão đang đến gần đã khiến các thành phố trên khắp Hải Nam tê liệt, với các trường học, doanh nghiệp, nhà hàng và bãi biển đóng cửa và giao thông công cộng, tàu hỏa và chuyến bay dừng lại. Một số thành phố ở các tỉnh lân cận Quảng Đông và Quảng Tây cũng áp dụng các biện pháp tương tự.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, người dân Hải Nam đã chia sẻ đoạn phim ghi lại cảnh một cơn bão dữ dội tràn qua hòn đảo vào tối thứ năm, kèm theo những tia sét lóe sáng trên bầu trời đêm màu tím.

Các video do phương tiện truyền thông địa phương công bố cho thấy sóng lớn đập vào bờ, đập vào hàng cây cọ. Sóng cao tới 7m dự kiến sẽ xuất hiện gần bờ biển Hải Nam và Quảng Đông từ chiều 6/9, theo cơ quan dự báo hàng hải Trung Quốc. 

Hải Nam thường được mệnh danh là "Hawaii của Trung Quốc", tự hào với những bãi biển đầy cát, lướt sóng tốt, khu nghỉ dưỡng năm sao và mua sắm xa xỉ miễn thuế. Tuy nhiên, hiện tại không phải là mùa du lịch cao điểm và hòn đảo này thường có thành tích tốt trong việc chống chọi với những cơn bão mạnh.

Tuy nhiên, theo truyền thông nhà nước, Yagi có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hải Nam trong một thập kỷ và tác động của nó đối với các khu vực kém phát triển của hòn đảo này cũng như các khu vực khác ở miền Nam Trung Quốc có thể rất đáng kể.

Phần lớn miền Nam Trung Quốc đã bị tàn phá bởi nhiều tuần mưa lớn vào đầu năm nay. Lũ lụt và lở đất chết người đã chặn đường cao tốc, phá hủy nhà cửa và gây ra thiệt hại tài chính nghiêm trọng khi chúng xóa sổ mùa màng và vật nuôi.

Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban hành cảnh báo bão cấp đỏ, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, vào sáng 6/9 cho Hải Nam và Quảng Đông.

Bão Yagi đã gây ra một số gián đoạn giao thông ở một số khu vực miền Nam Trung Quốc khi chính quyền ban hành hệ thống cảnh báo bão để giảm thiểu tác động của bão trước khi nó đổ bộ.

Theo chính quyền tỉnh, dịch vụ xe buýt liên tỉnh đã bị đình chỉ tại Hải Nam kể từ nửa đêm thứ Năm. Dịch vụ tàu hỏa và đường sắt cao tốc đã bị đình chỉ kể từ 6 giờ tối thứ Năm trong khi tất cả các chuyến bay đã bị hủy cho đến nửa đêm thứ Sáu, chính quyền cho biết thêm.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hơn 400.000 cư dân trên khắp Hải Nam, bao gồm cả công nhân đánh cá và xây dựng, đã được di dời đến nơi an toàn và hơn 34.000 tàu đánh cá đã quay trở lại cảng để trú ẩn khỏi cơn bão.

Chính quyền Hải Nam đã ra lệnh đóng cửa tất cả các điểm du lịch vì họ cảnh báo về những cơn gió "mạnh và có sức tàn phá". 

Chuẩn bị cho tác động, người dân đã dán băng keo vào cửa sổ và cửa kính để gia cố thêm chống gió giật. Một số người đặt bao cát xung quanh khe cửa để ngăn lũ lụt. Người dân vội vã tích trữ thực phẩm và đồ dùng, gây ra những hàng dài và kệ trống rỗng tại các siêu thị. 

Yagi dự kiến là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hải Nam kể từ cơn bão Rammasun năm 2014. Siêu bão này đã giết chết ít nhất 62 người trên khắp các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 38 tỷ nhân dân tệ (5,3 tỷ đô la).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem