Siêu đập thủy điện chặn dòng sông Nile: Dân hai nước láng giềng trút giận

Đăng Nguyễn - Gulf News Thứ hai, ngày 06/07/2020 19:40 PM (GMT+7)
Người dân Ethiopia bày tỏ sự hả hê trên mạng xã hội khi nước này sắp lấy nước từ thượng nguồn sông Nile, trong khi người Ai Cập cho rằng đập thủy điện của Ethiopia phải bị phá hủy.
Bình luận 0

img

Đập Đại Phục Hưng cao 145 mét và dài gần 2km, là công trình thủy điện lớn nhất châu Phi.

Theo Gulf News, cư dân mạng Ai Cập và Ethiopia còn không ngừng đáp trả nhau về các bài học về lịch sử của mỗi nước. Căng thẳng giữa Ai Cập và Ethiopia đang lên đến cao trào khi đập thủy điện Đại Phục Hưng sắp chính thức bước vào giai đoạn tích nước.

Ethiopia tuần trước tuyên bố trong 2 tuần tới sẽ bắt đầu tích nước cho công trình thủy điện lớn nhất châu Phi. Hôm 3.7, Ai Cập, Sudan và Ethiopia tuyên bố sẽ mở vòng đàm phán mới về vấn đề chia sẻ nguồn nước sông Nile.

Ai Cập đã đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong khi Ethiopia cho rằng, hành động của Ai Cập như vậy là không phù hợp, nhằm lôi kéo cộng đồng quốc tế gây sức ép với nước này.

Trên mạng xã hội Twitter và Facebook, cư dân mạng Ethiopia đăng các bình luận, bức ảnh và video với nội dung cho rằng đập thủy điện tích nước sông Nile là hoàn toàn hợp lý.

Cư dân mạng Ethiopia viết những dòng hashtag như #itsmydam (Đó là đập của tôi), #FillTheDam (Hãy lấp đầy hồ thủy điện).

Ở phía bên kia, người Ai Cập bác bỏ quyết định của chính phủ Ethiopia, một số còn đưa ra lời đe dọa.

Với chiều cao 145 mét và dài gần 2km, Đập Đại Phục Hưng sẽ là nguồn cung cấp điện khổng lồ cho Ethiopia, tạo ra ảnh hưởng lớn đối với châu Phi.

Công trình thủy điện khổng lồ này có công suất phát điện lên tới 6.500MW, tương đương khoảng 1/3 đập Tam Hiệp ở Trung Quốc.

Người Ethiopia còn đăng video châm biếm, bác bỏ quyền lợi của Ai Cập với dòng sông Nile. Video thu hút sự chú ý nhất là hình ảnh một người phụ nữ Ethiopia lấy nước đổ vào hai chiếc bình, một bình đại diện cho Ai Cập, bình kia là Sudan.

Video kết thúc với hình ảnh chiếc bình đại diện cho Ai Cập bị đổ hết nước đi, ám chỉ rằng người Ethiopia không công nhận quyền lợi của Ai Cập đối với sông Nile.

Người Ai Cập đáp trả với video bày tỏ quan điểm rằng quân đội nước này cần phải phá hủy đập thủy điện.

Ethiopia coi đập Đại Phục Hưng là công trình trọng điểm góp phần đáng kể vào mục tiêu phát triển kinh tế. Quốc gia này đã tiêu tốn 4 tỉ USD để xây đập thủy điện, đặt mục tiêu giúp hàng triệu người thoát nghèo.

90% lượng nước cung cấp cho sông Nile chảy qua Ai Cập phải đi qua đập Đại Phục Hưng. Đối với Ai Cập, 100 triệu người dân nước này sống dựa vào nguồn nước duy nhất từ sông Nile.

Ai Cập cho rằng Ethiopia có thể dễ dàng kiểm soát dòng nước, khiến nguồn nước sông Nile giảm sút mạnh, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân Ai Cập.

Giới lãnh đạo Ai Cập và Ethiopia cho đến nay đều thể hiện lập trường cứng rắn, sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự để bảo vệ lợi ích riêng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem