Siêu oanh tạc cơ H-20 TQ trang bị vũ khí mạnh nhất

Đăng Nguyễn - Sputnik Thứ sáu, ngày 23/12/2016 05:55 AM (GMT+7)
Siêu oanh tạc cơ H-20 Trung Quốc đang phát triển sẽ được trang bị những vũ khí mạnh nhất như tên lửa hành trình và vũ khí hạt nhân.
Bình luận 0

img

Hình ảnh đồ họa của siêu oanh tạc cơ H-20 Trung Quốc.

Theo Sputnik, thế hệ máy bay ném bom tương lai của Trung Quốc sẽ được trang bị những tính năng hiện đại nhất và vũ khí mạnh nhất. Nhưng chiếc H-20 “huyền thoại” chưa thể sớm xuất hiện trong tương lai gần.

Chuẩn Đô đốc Trung Quốc Yin Zhuo nói thế giới cần phải kiên nhẫn trước khi Bắc Kinh chính thức giới thiệu máy bay ném bom chiến lược tàng hình H-20.  Trung Quốc hiện chưa có một loại máy bay ném bom cỡ lớn đủ khả năng tấn công mục tiêu từ xa.

“Bắc Kinh muốn trang bị cho chiếc H-20 các công nghệ hàng đầu như tên lửa hành trình và vũ khí hạt nhân”, Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo tiết lộ hướng phát triển máy bay ném bom tàng hình của nước này.

Máy bay ném bom H-6 hiện tại của Trung Quốc thiếu khả năng oanh tạc mục tiêu từ xa, theo Tân Hoa Xã. Do đó, Bắc Kinh sẽ sớm loại máy bay này khỏi biên chế không quân, thay thế bằng phiên bản hiện đại hơn, ít nhất tương ứng với chiếc B-2 Spirit của Mỹ.

Chuẩn Đô đốc Yin Zhuo đưa ra tuyên bố này, sau khi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chiếu một đoạn video đồ họa, mô phỏng chiếc H-20, gây tiếng vang lớn đối với những người yêu quân sự Trung Quốc.

img

Máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới Trung Quốc có sức mạnh ít nhất ngang với chiếc B-2 Spirit của Mỹ.

Thông thường, Trung Quốc sẽ mất khoảng hơn 10 năm để phát triển thế hệ máy bay ném bom mới, ông Yin nói. Trung Quốc đã có kinh nghiệm phát triển các phiên bản chiến đấu cơ hiện đại như J-20, J-31 nên việc lựa chọn vật liệu tàng hình và năng lực thiết kế không phải là vấn đề lớn.

Các công nghệ trang bị cho máy bay vận tải cỡ lớn như Y-20, C-919 cũng sẽ được tích hợp vào máy bay ném bom mới, ông Yin tiết lộ.

Bình luận về khả năng Trung Quốc chế tạo mẫu máy bay ném bom chiến lược tàng hình siêu thanh, quan chức quân đội Trung Quốc Li Li cho rằng, đây là vấn đề liên quan đến kỹ thuật. Bởi tập trung vào năng lực tàng hình sẽ khiến kiểu dáng khí động học của máy bay khác biệt so với máy bay siêu thanh.

Lựa chọn giữa khả năng tàng hình và trang bị động cơ siêu thanh là điều thực tế hơn, ông Li Li nói.

Các nhà phân tích quân sự nhận định, Trung Quốc đang sử dụng chiến lược truyền thống, sử dụng các công nghệ quân sự đã được nước ngoài chứng minh. Đây là bước đi “thông minh”, giúp giảm chi phí phát triển và thời gian để chế tạo siêu oanh tạc cơ H-20.

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden từng công bố tài liệu mật năm 2015, khẳng định Trung Quốc đánh cắp dữ liệu về chiếc F-35. Dựa trên các tài liệu quý giá này, Bắc Kinh đang thu hẹp khoảng cách với Mỹ trong việc chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 5.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem