Sinh vien ban dam

  • Nếu “giao dịch thành công”, Ngọc được hưởng 500 ngàn đồng/người, tiền môi giới. Theo một cán bộ điều tra thì chính việc giao dịch được thực hiện bằng việc nạp thẻ cào điện thoại đã khiến việc truy xét gặp rất nhiều khó khăn...
  • Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, Nhi không kiếm việc làm mà tiếp tục dấn thân theo con đường “buôn phấn bán hương”. Nhi thuê khách sạn, lôi kéo “đồng nghiệp” về ở cùng rồi môi giới bán dâm.
  • Cái mác “sinh viên”, “người mẫu” khi đăng lên các diễn đàn cho các quý ông dường như đắt khách hơn so với gái bán dâm thông thường. Chính vì thế mà các "tú ông", "tú bà" không ngại dùng mọi chiêu thức để dẫn dắt các trí thức, chân dài đi vào con đường buôn phấn bán hương.