Sinh viên kêu "mất sức, mất tiền" khi thay đổi quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh: Nhà trường phản hồi

Tào Nga Thứ tư, ngày 13/07/2022 13:16 PM (GMT+7)
Mới đây, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã hoàn thành chương trình học ngoại ngữ nhưng không được công nhận chuẩn đầu ra.
Bình luận 0

Thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữ gây khó cho sinh viên

Trao đổi với PV báo Dân Việt, một sinh viên K64, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: "Trước đây, chỉ cần học đủ 3 học phần tương đương 14 tín chỉ sẽ đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra hoặc có thể dùng chứng chỉ để phủ điểm, chuẩn đầu ra. 

Tuy nhiên, với quy định là hiện nay thì sinh viên bắt buộc phải thi chứng chỉ ngoại ngữ tương ứng mức độ để đạt chuẩn đầu ra dù cho có học B1 thì vẫn phải thi. Trong tình hình đó rất nhiều sinh viên đã học đủ tín chỉ và đạt B1. Chúng em phải cày cuốc trong 1,5 học kỳ học xong luôn 3 học phần để đi làm hoặc đơn giản là để đẩy nhanh tiến độ học tập. Nhiều bạn đã học xong, hi sinh thời gian. Những bạn đạt điểm cao thì không nói, tuy nhiên những bạn được điểm C, D 2 học phần với 9 tín chỉ thì kéo điểm GPA xuống rất nhiều. Thế nhưng với quy định mới ban hành hiện nay thì học xong vẫn phải thi chứng chỉ bên ngoài. 

Sinh viên kêu "mất sức, mất tiền" khi thay đổi quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, nhà trường nói gì? - Ảnh 1.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Tào Nga

Điều gây khó cho chúng em ở đây là: Tốn thời gian học tập, tốn tiền bạc của bố mẹ (15 tín chỉ x 260.000 đồng/tín chỉ = 3,9 triệu đồng mà bây giờ không xét chuẩn đầu ra cho sinh viên đã học xong B1 tại trường, cũng không xoá điểm thành phần kể kéo GPA lên.

Chúng em là sinh viên năm thứ 3 sắp ra trường, nhiều bạn sắp đi thực tập và học quân sự, có bạn cố học nhanh tín chỉ để đi làm thêm.. thì giờ phải đi ôn luyện thi chứng chỉ mới được ra trường. Chúng em biết đây là quy định nhưng như thế này, sinh viên chúng em thật khổ".

Một sinh viên khác bày tỏ: "Có những sinh viên khoá K64 đã học cùng lúc với sinh viên năm cuối K63 và thi kết thúc học phần ngoại ngữ B1 theo Hướng dẫn trước đó, đồng thời cũng đã có tên trong danh sách công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ trước ngày 1/5/2022.

Cùng được xác nhận công nhận chuẩn đầu ra trước đó, cùng bỏ thời gian và công sức như nhau nhưng những bạn trong trường hợp này lại không được chấp nhận mà chỉ sinh viên năm cuối mới được chấp nhận. Như vậy bất công với các bạn năm 3, trong khi học kì tới cũng là năm cuối rồi. Đề nghị Đại học Quốc gia xem xét lại giúp chúng em".

Lý giải của nhà trường

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV báo Dân Việt, PGS.TS. Bùi Thành Nam, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: "Tôi rất chia sẻ sự lo lắng của các em trước những văn bản quy định mới, đặc biệt là các văn bản quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Theo Công văn 4116/ĐHQGHN-ĐT, sinh viên có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trước thời điểm xét tốt nghiệp được minh chứng bằng một trong các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trong phụ lục đính kèm Công văn này (phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp chứng chỉ). Thời gian áp dụng từ ngày 1/5/2022.

Đối với các trường hợp sinh viên năm cuối (đã học và thi kết thúc học phần ngoại ngữ theo Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN) có Quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ trước ngày 0/5/2022 được Đại học Quốc gia Hà Nội chấp nhận.

Sinh viên kêu "mất sức, mất tiền" khi thay đổi quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh, nhà trường nói gì? - Ảnh 2.

Các chứng chỉ ngoại ngữ tương đương theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam sử dụng trong đào tạo trình độ đại học ở ĐHQGHN. Ảnh: CMH

Có nghĩa là, toàn bộ sinh viên năm cuối của trường, đã học và thi kết thúc học phần ngoại ngữ theo Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN, sẽ xét tốt nghiệp năm nay đúng hạn, bình thường như các năm trước. Các sinh viên năm hai, năm ba, chưa ra trường năm nay, sẽ tiếp tục chuẩn bị hoàn thiện chứng chỉ theo yêu cầu về chuẩn đầu ra. Công văn số 1609/XHNV-ĐT mà nhà trường ban hành ngày 24/6/2022 về Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ được thực hiện theo Công văn số 4116/ĐHQGHN-ĐT của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đại học Quốc gia ban hành Công văn 4116/ĐHQGHN-ĐT ngày 14/12/2021 căn cứ theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học, quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy chế đào tạo đại học và Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội (Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ngày 03/02/2017, được điều chỉnh, cập nhật tại Công văn số 653/ĐHQGHN-ĐT ngày 15/3/2021).

Sinh viên ra trường phải có Chứng chỉ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra. Để có Chứng chỉ phải trải qua một kỳ thi, còn học xong các học phần, chỉ được cấp Chứng nhận. Quy chế Đào tạo theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT áp dụng cho sinh viên trên toàn quốc. Công văn 4116 /ĐHQGHN-ĐT được áp dụng cho toàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng thời, theo quy định, có rất nhiều chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận tương đương, từ chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge, Aptis hay VSTEP. Trường Đại học Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ trường cũng đang có nhiều nỗ lực để hỗ trợ giúp các em thi lấy chứng chỉ sớm nhất".

"Nhà trường thấu hiểu yêu cầu về chuẩn đầu ra về ngoại ngữ khiến sinh viên lo lắng, nhưng nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ cho các em. Khó khăn này là khó khăn chung, tuy nhiên, có ngoại ngữ tốt cũng là một điều kiện thuận lợi để các em có công việc tốt sau này. Nếu có gì chưa rõ, các em có thể lên gặp thầy trực tiếp để được giải đáp", PGS Nam cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem