Sinh viên Mỹ đua nhau tổ chức “tiệc Covid-19”, xem ai bị nhiễm virus trước

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ sáu, ngày 03/07/2020 21:10 PM (GMT+7)
Nhiều sinh viên ở các trường đại học tại bang Alabama, Mỹ, tổ chức “tiệc Covid-19”, để thi xem ai sẽ bị lây nhiễm trước.
Bình luận 0

img

Tình hình lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ vẫn đang hết sức phức tạp.

Theo SCMP, Sonya McKinstry, ủy viên hội đồng thành phố Tuscaloosa, bang Alabama, nói các sinh viên đã tổ chức tiệc với mục đích lây nhiễm virus Corona cho nhau.

McKinstry nói các sinh viên tổ chức tiệc đã mời những vị khách có kết quả dương tính với Covid-19 đến tham gia. Các sinh viên dự tiệc sẽ bỏ một khoản tiền nhất định vào một chiếc lọ. Ai có kết quả dương tính với Covid-19 trước sẽ nhận được toàn bộ số tiền.

“Thật là không ra làm sao cả”, bà McKinstry nói. “Họ có chủ ý làm virus lây lan”.

Randy Smith, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa của thành phố Tuscaloosa, xác nhận có sự việc trên trong cuộc họp với hội đồng thành phố.

Hội đồng thành phố ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng ông Smith khẳng định thông tin này là có thật. Giới chức thành phố đã đi xác minh và phát hiện các “bữa tiệc Covid-19”.

“Không chỉ các bác sĩ xác nhận mà chính quyền bang Alabama cũng thu thập được thông tin tin tương tự”, ông Smith nói.

Không rõ các sinh viên tổ chức “tiệc Covid-19” có bị trừng phạt hay không và liệu có bao nhiêu ca nhiễm virus trực tiếp liên quan đến các bữa tiệc trên.

Alabama là một trong những bang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trong vài tuần qua. Cơ quan y tế bang Alabama thông báo có khoảng 40.000 ca nhiễm Covid-19 trên phạm vi toàn bang, trong đó 11.000 ca nhiễm mới ghi nhận trong 2 tuần qua.

Tính đến ngày 3.7, Mỹ ghi nhận 2,7 triệu người nhiễm Covid-19 và hơn 128.000 người tử vong.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem