Tuyển thủ Campuchia hạ thấp ĐT Việt Nam và sự thật bất ngờ

Thứ ba, ngày 11/05/2021 16:10 PM (GMT+7)
Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây của mình, tuyển thủ Campuchia là Hoy Phallin cho rằng ĐT Việt Nam kém xa về đẳng cấp so với những đối thủ tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 như Thái Lan hay UAE.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã bắt đầu tập trung từ ngày 7/5 vừa qua để chuẩn bị cho hành trình còn lại tại bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng ta còn 3 trận chưa đấu với các đối thủ lần lượt là Indonesia, Malaysia và UAE. Đây đều là những trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ở bảng đấu của mình, ĐT Việt Nam đang dẫn đầu với thành tích bất bại và giành được 11 điểm sau 5 trận, hơn đội xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm. Thế nhưng theo nhận định của tuyển thủ Campuchia, Hoy Phallin, anh không tin Việt Nam cùng chung đẳng cấp với UAE hay Thái Lan.

So sánh ĐT Việt Nam với Thái Lan, tuyển thủ Campuchia nói điều khó tin - Ảnh 1.

Hoy Phallin nâng cúp vô địch giải VĐQG Campuchia

Chia sẻ về cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 của ĐT Việt Nam trên Thethao247, Hoy Phallin cho biết: "Tôi thực sự không nghĩ Việt Nam ở cùng đẳng cấp với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hay Thái Lan. Trong mắt các cầu thủ Campuchia, ĐT Việt Nam nhỉnh hơn chúng tôi một chút, thành thực là như vậy. Rõ ràng nền bóng đá Thái Lan và UAE là cao hơn rất nhiều so với Việt Nam. Thật khó để vượt qua họ".

"Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ hơi phi lý nếu nói rằng ĐT Việt Nam đủ đẳng cấp để vượt qua vòng loại World Cup và dự World Cup 2022. Khi đá với chúng tôi tại SEA Games hay các giải đấu khác, chúng tôi không cảm nhận được quá nhiều sự chênh lệch về đẳng cấp như là khi đá với Nhật Bản, Hàn Quốc...

So sánh ĐT Việt Nam với Thái Lan, tuyển thủ Campuchia nói điều khó tin - Ảnh 2.

Phallin cho rằng đẳng cấp của ĐTVN thua xa Thái Lan hay UAE

Ở châu Á còn rất nhiều đội bóng mạnh hơn và tôi nghĩ sẽ hơi vô lý nếu nói rằng ĐT Việt Nam đủ sức đá World Cup ở thời điểm này. Thứ mà ĐT Việt Nam đang có chính là một HLV đẳng cấp và nhiệt huyết. Đó là thứ mà ĐT Campuchia đang thiếu".

Mặc dù vậy, trụ cột của CLB Svay Rieng (những nhà ĐKVĐ giải Campuchia League) vẫn khẳng định sẽ cổ vũ ĐT Việt Nam:"Chúng tôi vẫn luôn dành một tình cảm lớn khi xem các trận đấu của các đội ở khu vực Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng người dân Campuchia cũng sẽ xem ĐT Việt Nam đá thôi. Cùng cổ vũ cho nhau và cùng nhau thắng lợi".

Hoy Phallin khẳng định Việt Nam không mạnh hơn Campuchia quá nhiều, nhưng ở các cuộc đối đầu gần đây, kết quả lại mang tới một cái nhìn khác. ĐTQG Campuchia toàn thua ĐTQG Việt Nam trong 4 cuộc đối đầu kể từ 2016. Gần nhất là tại vòng bảng AFF Cup 2018, họ thua tới 0-3. Cấp độ U22, U22 Campuchia cũng đã thua U22 Việt Nam 0-4 ở bán kết SEA Games 30 (2019).

N.N (Theo Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem