So sánh với Thái Lan, báo châu Á nói điều nhói lòng về Việt Nam

Tú Phạm Chủ nhật, ngày 09/02/2020 19:10 PM (GMT+7)
Theo Live Sport Asia, không phải Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, Thái Lan mới là nền bóng đá sở hữu những cầu thủ hay nhất Đông Nam Á.
Bình luận 0

Kawin Thamsatchanan vừa rời OH Leuven chuyển đến Nhật Bản đầu quân cho Hokkaido Consadole Sapporo theo hợp đồng cho mượn. Tính cả thủ môn 30 tuổi này, Thái Lan hiện có 5 cầu thủ đang thi đấu ở "đất nước mặt trời mọc".

img

"Messi Thái" đã khẳng định được tài năng ở Nhật Bản.

Ngoài Kawin Thamsatchanan còn có Chanathip Songkrasin (Hokkaido Consadole Sapporo), Theerathon Bunmathan (Yokohama F. Marinos), Thitipan Puangchan (Oita Trinita) và Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse). Cả 5 hiện là tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Trong số này, Chanathip Songkrasin đặc biệt là Theerathon Bunmathan chơi nổi bật và đã khẳng định được tài năng ở giải VĐQG Nhật Bản.

Mùa 2019, Theerathon Bunmathan đã giành ngôi vô địch J1 League cùng Yokohama F. Marinos. Chanathip Songkrasin từng giật giải Cầu thủ hay nhất năm của Hokkaido Consadole Sapporo và lọt vào Đội hình hay nhất giải VĐQG Nhật Bản mùa 2018.

Tổng cộng, đến thời điểm này từng có 22 cầu thủ Thái Lan đã và đang thi đấu ở Nhật Bản. Chứng kiến làn sóng cầu thủ Thái “xâm chiếm” Nhật Bản, tờ Live Sport Asia nhận định, bóng đá "xứ Chùa vàng" là nền bóng đá sở hữu những cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

“Vị thế của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á được thể hiện rõ qua sự xâm chiếm của cầu thủ Thái Lan tại Nhật Bản. ĐT Thái Lan cho thấy rõ sự thiếu ổn định trong những năm gần đây nhưng có thể khẳng định rằng Thái Lan vẫn là nền bóng đá sở hữu những cầu thủ hay nhất khu vực", trích bài viết của Live Sport Asia.

img

Văn Hậu gặp nhiều khó khăn ở Hà Lan

Cũng trong bài viết của mình, Live Sport Asia đề cập đến tình trạng đáng buồn liên quan đến việc xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam.

Sau thành công tại giải U23 châu Á 2018, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, hàng loạt cầu thủ Việt Nam đã xuất ngoại trong đó có Văn Lâm, Xuân Trường, Công Phượng và Văn Hậu. Tuy nhiên, chỉ Văn Lâm thể hiện được năng lực tại Muangthong United.

Còn lại, Công Phương và Xuân Trường đã phải rời Bỉ và Thái Lan hồi hương vì thất bại. Văn Hậu hiện khoác áo SC Heerenveen nhưng chìm nghỉm ở Hà Lan vì chỉ mới đá cho đội 1 đội bóng này 3 phút.

Theo Live Sport Asia, việc các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại thất bại dù ĐTQG liên tục gặt hái thành công trong 2 năm qua là một dấu hỏi lớn và thực trạng đáng buồn của bóng đá "đất nước hình chữ S".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem