Số tiền vận động tranh cử của ông Biden đi về đâu sau khi ông từ bỏ cuộc đua tổng thống?

PV (Theo CNN) Thứ hai, ngày 22/07/2024 11:00 AM (GMT+7)
Sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng ông sẽ không tái tranh cử, số tiền vận động tranh cử của ông sẽ đi về đâu?
Bình luận 0
Số tiền vận động tranh cử của ông Biden đi về đâu sau khi ông từ bỏ cuộc đua tổng thống?- Ảnh 1.

   Tổng thống Joe Biden vẫy tay chào những người ủng hộ tại một cuộc vận động tranh cử ở Raleigh, Bắc Carolina, vào ngày 28/6. Ảnh Getty

Đây là một quỹ chiến tranh đáng kể với tổng số tiền là 240 triệu đô la vào cuối tháng 6, bao gồm cả Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ và các ủy ban liên minh, theo thông báo từ chiến dịch của ông Biden hồi tuần trước. Và riêng tài khoản chiến dịch của ông Biden đã nắm giữ 95,9 triệu đô la vào cuối tháng 6, theo dữ liệu mới nhất có sẵn từ Ủy ban bầu cử liên bang (FEC).

Nếu Phó Tổng thống Kamala Harris được chọn làm người được đề cử chính thức, bà sẽ tiếp quản tài khoản chiến dịch hiện tại và kiểm soát số tiền gửi vào đó, theo quy định của FEC.

Nếu cuộc đua được mở rộng, chiến dịch Biden-Harris có thể chuyển toàn bộ tiền mặt hiện có cho Ủy ban Quốc gia Dân chủ (NDC) vì các quy tắc của FEC cho phép chuyển tiền không giới hạn từ các ủy ban ứng cử viên sang các ủy ban đảng cấp quốc gia.

DNC có thể sử dụng số tiền đó theo nhiều cách để hỗ trợ cho một ứng cử viên mới và có thể phân phối số tiền đó cho nhiều ứng cử viên khác trong cuộc bỏ phiếu và các ủy ban đồng minh — nhưng khi làm như vậy, DNC sẽ bị hạn chế bởi các quy tắc của FEC quản lý chi tiêu và đóng góp cho các ủy ban đảng quốc gia.

Chiến dịch của ông Biden cũng có thể được chuyển đổi thành một ủy ban hành động chính trị và phần lớn vẫn giữ quyền kiểm soát quỹ chiến tranh của mình. Nhưng sau đó sẽ được quản lý theo các quy tắc của FEC dành cho PAC, hạn chế đóng góp ở mức 5.000 đô la, hạn chế đáng kể khả năng phân phối hàng chục triệu đô la tiền mặt trong tay.

Là một PAC, quỹ của Biden cũng có thể được chi cho các khoản chi tiêu độc lập, chẳng hạn như các chiến dịch quảng cáo tốn kém, để hỗ trợ các ứng cử viên khác, bao gồm cả ứng cử viên tổng thống mới. Tuy nhiên, PAC mới sẽ không thể phối hợp các hoạt động chi tiêu đó với bất kỳ ứng cử viên nào mà nó hỗ trợ và sẽ phải đối mặt với mức giá quảng cáo bất lợi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem