SỐC: Đội trưởng Atletico thừa nhận hành vi bán độ tại La Liga

Thứ sáu, ngày 03/10/2014 11:16 AM (GMT+7)
Ngày hôm qua, làng bóng đá Tây Ban Nha đã dậy sóng khi đội trưởng của Atletico Madrid, Gabi đã thừa nhận hành vi bán độ của mình. Đây thực sự là cú sốc với đội Á quân Champions League.
Bình luận 0

Hôm qua, làng bóng đá Tây Ban Nha thực sự dậy sóng khi đội trưởng của Atletico Madrid, Gabi đã thừa nhận hành vi bán độ của mình trong màu áo Zaragoza vào năm 2011.

img

Đội trưởng Atletico Madrid thừa nhận hành vi bán độ

Cụ thể, theo thú nhận của tiền vệ 31 tuổi này trước cơ quan cảnh sát, anh đã “nhúng chàm” trong trận đấu cuối cùng của La Liga mùa giải 2010/11 giữa Levante và Zaragoza. Ở trận đấu đó, Zaragoza đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trên sân khách với cú đúp của Gabi. Chính chiến thắng này đã giúp Zaragoza đủ điểm trụ hạng ở mùa giải đó.

Theo điều tra của phía cảnh sát, một tuần trước trận đấu, tài khoản ngân hàng của 12 cầu thủ Zaragoza bỗng dưng có thêm…120.000 euro. Tuy nhiên, chúng được rút ra để chuyển cho những cầu thủ Levante để đối thủ này “đầu hàng” trong trận đấu ngày hôm đó. Bản thân Gabi, người lập cú đúp cũng nhận được khoản lót tay không nhỏ.

Trên tờ El Mundo, Gabi đã thừa nhận tất cả hành vi vi phạm của mình nhưng đồng thời, anh cũng đổ lỗi cho CLB Zaragoza. Đội trưởng của Atletico Madrid cho biết: “Tôi đã làm tất cả theo yêu cầu của CLB”.

Sau những lời thú nhận của Gabi, câu hỏi đặt ra là phải chăng trong những năm qua, những nhà làm bóng đá của Tây Ban Nha đã “nhắm mắt làm ngơ” để các CLB mặc sức mua điểm trong cuộc chiến trụ hạng.

Ngay ở mùa giải sau đó (2011/12), Zaragoza cũng trụ hạng nghẹt thở ở vòng đấu cuối cùng sau chiến thắng 2-0 trên sân của Getafe. Đó là trận đấu mà trọng tài đã đuổi tới 2 cầu thủ của Getafe (1 của Zaragoza). Sau thẻ đỏ đầu tiên của Getafe, Zaragoza đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Rõ ràng, dư luận hoàn toàn có quyền hoài nghi về sự trong sạch của trận đấu này.

Bản thân Levante cũng có liên quan tới trận đấu đáng ngờ ở vòng 31 La Liga mùa giải 2012/13. Lần này, tới lượt Deportivo cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng. Họ đã chiến thắng Levante với tỷ số 4-0 trong trận đấu mà các cầu thủ Levante “đá như chơi”.

Ở trận đấu đó, tiền vệ Jose Barkero của Levante đã lên tiếng chỉ trích thái độ của các cầu thủ đội bóng này. Tuy nhiên, sau đó, Jose Barkero đã phải lên tiếng xin lỗi các đồng đội một cách bất thường.

Liên quan tới Gabi, trong trận đấu với Juventus vừa qua, cầu thủ này cũng không thể góp mặt do bị cách ly điều tra. Nhiều khả năng trong thời gian tới, tiền vệ này sẽ vắng mặt trong màu áo Atletico Madrid. Đây là tổn thất lớn với CLB này.
(Theo Daily Mail, AS/ Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem