SỐC: Porto kiếm được 614 triệu bảng tiền bán cầu thủ

Hữu Tuấn Thứ tư, ngày 13/08/2014 18:45 PM (GMT+7)
Với việc để trung vệ Eliaquim Mangala gia nhập Man City, Porto đã nâng tổng số tiền mà họ thu được từ việc bán cầu thủ trong 10 năm qua lên con số 614 triệu bảng.
Bình luận 0

Cách đây 1 thập kỷ, Porto được dẫn dắt bởi một HLV trẻ đầy bí ẩn và cá tính, đó là Jose Mourinho. Mùa giải 2003-2004, Người đặc biệt không chỉ trình làng một lứa cầu thủ tài năng, mà ông còn giúp đội chủ sân Estadio Dragao đoạt cú đúp danh hiệu (chức vô địch Bồ Đào Nha và Champions League).

Mùa hè năm 2004, Mourinho chia tay Porto sau 2 năm gắn bó để chuyển sang dẫn dắt Chelsea. Đồng thời, Mr Special đã mang theo 2 cậu học trò cưng gồm hậu vệ cánh phải Paulo Ferreira (17,6 triệu bảng) và trung vệ Ricardo Carvalho (26,4 triệu bảng).

img Hulk chính là cầu thủ đắt giá nhất mà Porto đã bán đi trong 10 năm qua.

Trong khi đó, “nhạc trưởng” Deco cũng gia nhập Barcelona (18,5 triệu bảng) theo tiếng gọi của HLV Frank Rijkaard. Tuy mất đi 3 cầu thủ trụ cột nhưng đổi lại, Porto đã thu về số tiền 62,5 triệu bảng.

Theo thống kê của tờ Daily Mail, tính cho tới khi bán trung vệ Eliaquim Mangala cho Man City hôm 11.8 vừa qua với giá 32 triệu bảng, Porto đã thu về số tiền 614 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong vòng 10 năm qua. Nếu tính riêng những cầu thủ bán cho các đội bóng đến từ Premier League, Dragons đã thu về ngân sách lên tới 145,8 triệu bảng.

Đáng chú ý, số tiền mà Porto bỏ ra để mua cầu thủ trong 1 thập kỷ qua là 293 triệu bảng. Như vậy, số tiền lời mà họ thu được đã lên tới 321 triệu bảng.

Trong quãng thời gian đó, có tới 15 ngôi sao được “Bầy rồng” bán đi với giá từ 15 triệu bảng trở lên. Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất chính là tiền đạo Hulk (tới Zenit St Petersburg hồi mùa hè năm 2012 với giá 48,4 triệu bảng). Đứng thứ 2 là Radamel Falcao (sang Atletico Madrid vào mùa hè năm 2011 với giá 41,4 triệu bảng). James Rodriguez (đến AS Monaco hồi mùa hè năm 2013 với giá 40 triệu bảng).

Đáng chý ý, những cầu thủ mà Porto bán đi đều được mua về với giá rẻ mạt (từ khi tên tuổi của họ chưa được biết đến). Tiêu biểu là trường hợp của bộ ba Ferreira, Carvalho và Jose Bosingwa, Porto chỉ phải bỏ ra tổng cộng 2,5 triệu bảng nhưng sau khi bán cả 3 cho Chelsea, họ đã thu về 62 triệu bảng.

Tương tự như 3 cái tên kể trên, tiền vệ Anderson được Porto mua về từ Gremio hồi năm 2006 với giá 4,4 triệu bảng. 1 năm sau, họ đã bán ngôi sao người Brazil cho M.U với giá 27,2 triệu bảng.

Radamel Falcao được mua về từ River Plate vào năm 2009 với giá 5 triệu bảng. Nhưng với phong độ cực kỳ ấn tượng của mình (ghi 72 bàn sau 87 trận), Mãnh hổ đã khiến Atletico Madrid phải bỏ ra 41,4 triệu bảng để sở hữu anh hồi mùa hè năm 2011.

15 cầu thủ Porto bán với giá trên 15 triệu bảng trong 10 năm qua:

2004: Paulo Ferreira đến Chelsea - 17,6 triệu bảng.

2004: Deco sang Barcelona - 18,5 triệu bảng.

2004: Ricardo Carvalho đến Chelsea - 26, 4 triệu bảng.

2007: Anderson tới M.U - 27,2 triệu bảng.

2007: Pepe sang Real Madrid - 26,4 triệu bảng.

2008: Jose Bosingwa đến Chelsea - 18 triệu bảng.

2008: Ricardo Quaresma tới Inter Milan - 21,7 triệu bảng.

2009: Lucho Gonzalez sang Marseille - 16,8 triệu bảng.

2009: Lisandro Lopez đến Lyon - 21,1 triệu bảng.

2010: Bruno Alves tới Zenit St Petersbourg - 19,4 triệu bảng.

2011: Radamel Falcao sang Atletico Madrid - 41,4 triệu bảng.

2012: Hulk tới Zenit St Petersburg - 48,4 triệu bảng.

2013: Joao Moutinho đến Monaco - 22 triệu bảng.

2013: James Rodriguez sang Monaco - 40 triệu bảng.

2014: Eliaquim Mangala đến Man City - 32 triệu bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem