SỐC: Van Gaal ủng hộ trọng tài đuổi Rooney

Minh Chí Chủ nhật, ngày 28/09/2014 16:05 PM (GMT+7)
HLV Louis Van Gaal cho rằng, quyết định truất quyền thi đấu đối với Wayne Rooney mà trọng tài Lee Mason đưa ra ở trận đấu giữa M.U với West Ham là điều hoàn toàn xứng đáng.
Bình luận 0
Ở trận đấu kỷ niệm 10 năm khoác áo M.U, Rooney thi đấu rất ấn tượng khi tận dụng thành công pha kiến tạo của Rafael da Silva ở phút thứ 5 để mở tỷ số cho bầy Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, Rooney đã suýt trở thành tội đồ khi bị trọng tại Lee Mason truất quyền thi đấu ở phút 59 sau pha cố tình đá thẳng vào chân tiền vệ Stewart Dowing bên phía West Ham. Khi đó, M.U đang dẫn trước The Hammers với tỷ số 2-1.

img Rooney sẽ bị treo giò 3 trận vì chiếc thẻ đỏ ở trận gặp West Ham.

Do phải thi đấu thiếu người nên M.U đã rất vất vả mới có thể bảo toàn được chiến thắng. Đáng chú ý, đây chính là chiếc thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên mà tiền đạo người Anh đã phải nhận sau 380 trận đã qua tại Premier League.

Với chiếc thẻ đỏ này, Rooney bị Tiểu ban kỷ luật của LĐBĐ Anh (FA) treo giò 3 trận. Điều đó có nghĩa, R10 sẽ không thể góp mặt ở các cuộc đụng độ với Everton, West Brom và Chelsea ở giải Ngoại hạng. Chắc chắn, đây sẽ là một tổn thất không nhỏ đối với đội chủ sân Old Trafford.

Khi được hỏi về quyết định của trọng tài Lee Mason, HLV Van Gaal chia sẻ: “Tôi nghĩ, thẻ đỏ của Wayne là hoàn toàn xứng đáng. Cậu ấy đã có pha phạm lỗi khá thô bạo với Downing.

Theo quan điểm của tôi, đó là pha phạm lỗi khá chuyên nghiệp. Có thể, các CĐV M.U không muốn nghe điều này nhưng trong bóng đá chuyên nghiệp, có những cầu thủ phạm lỗi khá chuyên nghiệp với các đối thủ của mình.

Sự vắng mặt của Rooney ở 3 trận đấu tới sẽ khiến sức mạnh của M.U bị ảnh hưởng đáng kể, bởi Wayne đang thi đấu tốt trong thời gian gần đây”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem