Soi tài liệu gây sốc của CIA về tung tích của Hitler

Thứ tư, ngày 13/09/2017 13:41 PM (GMT+7)
CIA mới giải mật một số tài liệu, trong đó có việc một người gặp và chụp ảnh với trùm phát xít Hitler tại Colombia năm 1955.
Bình luận 0

img

Những tài liệu mới được Mỹ giải mật ghi lại sự kiện vào năm 1955, trưởng Bộ phận bán cầu Tây của CIA nhận được một tài liệu bí mật có tên “Hoạt động: Adolf Hitler”. Theo nội dung tài liệu này, trùm phát xít Hitler đã không tự sát khi Hồng quân Liên Xô tấn công vào Berlin năm 1945 như mọi người vẫn nghĩ.

img

Cụ thể, trạm trưởng CIA tại Venezuela đã gửi bản báo cáo gây sốc của một người cung cấp tin cho biết rằng, nhà độc tài Hitler vẫn còn sống và lẩn trốn ở Argentina những năm 1950.

img

Người cung cấp thông tin trên cho cơ quan CIA tại Venezuela có mật danh CIMELODY. Người này nhận được liên lạc từ người bạn - cựu sĩ quan thuộc lực SS có tên Phillip Citroen.

img

Người này xác nhận đã liên lạc với Adolf Hitler - khi ấy trùm phát xít Đức sử dụng tên giả là Adolph Schuttlemayer.

img

Phillip Citroen còn tiết lộ rằng, mỗi tháng một lần, ông đi từ Maracaibo, Venezuela đến Colombia dưới tư cách là một nhân viên của Công ty vận tải hoàng gia Hà Lan để gặp nhân vật Adolph Schuttlemayer.

img

Citroen còn gửi cho CIMELODY bức ảnh chụp trùm phát xít Hitler tại Colombia năm 1955 (trong ảnh).

img

CIA cũng xem xét một số hồ sơ và báo cáo khác cho thấy một số lượng lớn nhân vật Đức quốc xã bỏ trốn sang Nam Mỹ sau khi phát xít Đức thất bại năm 1945.

img

Tuy nhiên, cả CIMELODY lẫn cơ quan của CIA tại Venezuela không đủ khả năng đưa ra đánh giá tình báo về những thông tin họ nhận được. Tuy nhiên, tài liêu này vẫn được chuyển tiếp lên trên với tiêu đề “có thể là một mối quan tâm”.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem