"Song kiếm" Brazil khẳng định tham vọng cùng Hà Nội FC

Song Minh Thứ năm, ngày 07/01/2021 11:40 AM (GMT+7)
Bộ đôi tiền đạo người Brazil Geovane Magno và Bruno Cantanhede đã khẳng định quyết tâm cùng Hà Nội FC chinh phục mọi danh hiệu trong mùa giải 2021.
Bình luận 0

Hà Nội FC - khát khao chinh phục

Sáng nay (7/1), CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) đã tổ chức Lễ xuất quân mùa giải mới và ra mắt các nhà tài trợ.

Với đội hình gồm nhiều tuyển thủ quốc gia đã thi đấu bên cạnh nhau nhiều năm như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy... đội bóng Thủ đô tự tin chinh phục các danh hiệu vô địch Cúp QG, V.League 2021; đồng thời khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục - AFC Cup đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (2006-2021).

Hà Nội FC trình làng 3 tân binh chất lượng trên hành trình thực hiện tham vọng ở mùa giải 2021.

Hà Nội FC trình làng 3 tân binh chất lượng trên hành trình thực hiện tham vọng ở mùa giải 2021. Ảnh: Giang Nguyễn

Trong mùa giải 2021, Hà Nội FC còn như "hổ mọc thêm cánh" khi "săn" thành công chữ ký của 2 ngoại binh Brazil có chất lượng đã được khẳng định trong màu áo đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Viettel FC (Bruno - đã đóng góp 8 bàn trên hành trình cùng Viettel vô địch V.League 2020) và Sài Gòn FC (Geovane - ghi 8 bàn giúp đội bóng Sài thành giành HCĐ V.League 2020).

Phát biểu tại Lễ xuất quân, tân binh Bruno thể hiện quyết tâm: "Hà Nội FC là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

Nơi đây, tôi có nhiều đồng đội giỏi, tính cạnh tranh cao để phát triển năng lực. Chúng tôi muốn cùng nhau chiến thắng ở mọi trận đấu, mọi giải đấu mà mình tham gia".

Bruno tích cực tập luyện hướng tới mục tiêu đầu tiên đoạt Siêu Cúp QG cùng Hà Nội FC.

Bruno tích cực tập luyện hướng tới mục tiêu đầu tiên đoạt Siêu Cúp QG cùng Hà Nội FC.

Mục tiêu gần nhất của Bruno cùng Hà Nội FC chính là trận Siêu Cúp QG khởi đầu mùa giải mới đối đầu với đội bóng cũ Viettel chiều 9/1 tới trên sân Hàng Đẫy:

"Là cầu thủ chuyên nghiệp lại chơi ở vị trí tiền đạo nên tôi luôn khát khao ghi bàn dù đối thủ là ai", Bruno nhấn mạnh.

Chia sẻ với suy nghĩ của người đồng hương Brazil sẽ đá cặp cùng mình trên hàng công Hà Nội FC, chân sút Geovane bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy thoải mái khi được khoác áo mội đội bóng lớn có nhiều cầu thủ giỏi như Hà Nội FC.

Tôi sẽ nỗ lực giành những danh hiệu cao nhất cùng đội bóng".

Văn Quyết: "Chúng tôi chiến đấu để tri ân CĐV Hà Nội FC"

Có mặt tại Lễ xuất quân bên cạnh các đồng đội, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết đại diện đội bóng phát biểu:

"Tôi đã gắn bó với Hà Nội FC nhiều năm, cùng đội bóng giành được nhiều thành công nhưng mỗi lần dự lễ xuất quân đều có những cảm xúc rất khác, rất đặc biệt.

Bóng đá cũng như cuộc sống luôn vận động và chúng tôi luôn phải hướng lên phía trước với tất cả khát khao, nhiệt huyết.

Mùa giải 2020, bóng đá thế giới có nhiều biến động do ảnh hưởng của Covid-19. Nhưng với việc Chính phủ, toàn dân Việt Nam chung sức kiểm soát tốt dịch bệnh, chúng tôi may mắn vẫn được ra sân thi đấu, tận hưởng bầu không khí cuồng nhiệt từ các khán đài.

Năm 2020, Hà Nội FC đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Cúp QG, nhưng đáng tiếc đã không thể làm được điều tương tự ở đấu trường V.League.

Sang năm 2021, đúng dịp đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập đội bóng, chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả khả năng, cùng nhau chinh phục các danh hiệu để thay lời tri ân các thế hệ ban huấn luyện, cầu thủ đi trước và các CĐV Hà Nội FC".

"Song kiếm" Brazil khẳng định tham vọng cùng Hà Nội FC - Ảnh 4.

Ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch Hà Nội FC phát biểu tại Lễ xuất quân mùa giải 2021. Ảnh: Giang Nguyễn

Với tư cách Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang phát biểu: "Trong bối cảnh thế giới vẫn chưa thể ngăn chặn được đại dịch Covid-19, tôi cùng toàn thể CLB bóng đá Hà Nội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Chính phủ, các bộ ban ngành đã đồng lòng quyết tâm chống Covid-19 vô cùng hiệu quả, để trái bóng vẫn lăn trên các sân cỏ cả nước.

Những khán đài đầy ắp khán giả không chỉ là niềm tự hào cho mỗi đội bóng mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết của toàn dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn hiện nay".

Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư mạnh mẽ của tất cả các đội bóng, người hâm mộ có thể tin vào một mùa giải chất lượng, có tính cạnh tranh cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

"Với Hà Nội FC, bên cạnh những thành tích đã đạt được ở góc độ chuyên môn, thời gian qua, Hà Nội FC đã nỗ lực thay đổi, hoàn thiện, hướng tới mô hình chuyên nghiệp hơn, trong đó ưu tiên hàng đầu cho việc tổ chức bộ máy, công tác truyền thông, xây dựng thương hiệu, tổ chức Hội CĐV, bán vé và đã được VFF, VPF ghi nhận.

Năm 2021, đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập CLB, Hà Nội FC quyết tâm đạt thành tích cao nhất tại các giải trong nước và cải thiện thành tích trên đấu trường châu lục. Tập thể Hà Nội FC sẽ cùng nhau đoàn kết, vượt qua mọi thử thách để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, xứng đáng là niềm tự hào của Thủ đô", ông Đỗ Vinh Quang khẳng định quyết tâm.

Tại Lễ xuất quân mùa giải 2021 sáng nay, Hà Nội FC cũng ra mắt Nhà tài trợ Vàng - Công ty Tập đoàn Tân Long với thương hiệu gạo A An. Trong khi đó, trang phục thi đấu của Hà Nội FC trong mùa giải mới sẽ gắn với thương hiệu Jorgabola.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem