Sông sài gòn
-
Mùa mưa, sông Sài Gòn chảy qua địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) đục ngầu. Từng đám lục bình dập dềnh nổi theo con nước. Nhìn mưa, ai cũng có cảm giác buồn. Tuy nhiên, những người làm nghề kéo vó bè bắt cá ngon ở ven sông Sài Gòn thì ngược lại.
-
UBND TP.HCM cho biết từ kết quả cuộc thi tuyển quốc tế, thành phố sẽ xem xét nội dung để đưa vào các đồ án quy hoạch, làm cơ sở phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa và các khu vực dọc sông Sài Gòn.
-
Những màn rượt đuổi đầy kịch tính, tiếng hò reo của cổ động viên đã làm cho không khí cuộc thi trở nên náo nhiệt. Sáng ngày 2/6 tại Bến Bạch Đằng đã diễn Giải Vô địch Ván chèo đứng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất năm 2024.
-
Từ chiều tối 30/4, hàng ngàn người dân TP.HCM đã kéo về bờ sông Sài Gòn để xem bắn pháo hoa. Phần lớn trong số họ đi từ rất sớm, để “xí chỗ” đẹp, mong có thể thưởng thức trọn vẹn những màn pháo hoa ấn tượng trên bầu trời.
-
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi ban ngành lấy ý kiến về quy hoạch kết nối giao thông tuyến đường ven sông Sài Gòn.
-
Nhà Bè như một tờ giấy trắng về du lịch đang dần được vẽ lên những hình ảnh đặc trưng về lịch sử, địa lý, văn hóa và ẩm thực rất riêng của TP HCM.
-
Theo Sở Giao thông vận tải, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 75 con sông lớn nhỏ có chiều dài từ 10km trở lên, thuộc 2 hệ thống sông chính là hệ thống sông Đồng Nai và hệ thống sông Mê Kông.
-
Mười hay mười lăm năm nữa, sông Sài Gòn không chỉ là điểm nhấn của thành phố mà sẽ trở thành con sông nổi tiếng trên thế giới…
-
Cách đây gần 70 năm, từ trên độ cao 3.000m, nhà nhiếp ảnh Pháp Raymond Cauchetier, chụp được bức hình về một dòng sông uốn mình ngoạn mục giữa trời mây và ruộng đồng. Mỗi lần được ngắm nhìn dòng sông ấy từ không trung, tôi lại nhớ đến hình ảnh bất hủ này.