Sự thật ai trục lợi sau sự cố Kerch làm nóng căng thẳng Nga-Ukraine

Đình Dương (Theo Sputnik) Chủ nhật, ngày 17/02/2019 08:17 AM (GMT+7)
Sự cố ở eo biển Kerch rất cần thiết cho nhà lãnh đạo Ukraine, ông Petro Poroshenko để bắt đầu chiến dịch bầu cử theo cách tương xứng, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trả lời khi được hỏi tại Hội nghị an ninh Munich.
Bình luận 0

img

Sự cố eo biển Kerch là sự chủ ý của Poroshenko, theo nhận xét của Nga.

"Ông Poroshenko cần điều này để bắt đầu chiến dịch bầu cử", Ngoại trưởng Nga giải thích quan điểm của mình về vụ việc ở eo biển Kerch.

Đồng thời, ông lưu ý rằng Nga không phản đối sáng kiến của Liên minh châu Âu nhằm duy trì sự ổn định trên Biển Đen.

Vào ngày 25 tháng 11, ba tàu của Hải quân Ukraine đã xâm phạm trái phép vào lãnh hải Nga và bị bắt giữ.

Đồng thời, Ngoại trưởng Pavel Klimkin tuyên bố rằng những thủy thủ Ukraina bị Nga giam giữ là tù nhân chiến tranh. Ông nhấn mạnh, hiện tại ưu tiên hàng đầu trong công việc của Bộ Ngoại giao nước này là thu hút các tổ chức quốc tế vào vấn đề quyết định số phận của các thủy thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem