Sư thầy nghi "gạ tình" phóng viên chưa được bổ nhiệm trụ trì chùa Địa Ngục

Thứ ba, ngày 24/09/2019 20:54 PM (GMT+7)
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, Đại đức Thích Thanh Toàn mới chỉ được bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng còn đối với chùa Địa Ngục, Đại đức Thích Thanh Toàn chưa được bổ nhiệm trụ trì mà chỉ thường xuyên đi lại.
Bình luận 0

Liên quan đến thông tin được phản ánh trên báo Phụ Nữ TP.HCM về sự việc Đại đức Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) có hành vi "gạ tình phóng viên", chiều nay (24/9), trên website của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có thông tin tiếp về vụ việc này.

img

Chùa Địa Ngục, Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Theo đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận, Đại đức Thích Thanh Toàn mới chỉ được bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng còn đối với chùa Địa Ngục, Đại đức Thích Thanh Toàn chưa được bổ nhiệm trụ trì mà chỉ thường xuyên đi lại.

Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, chùa Địa Ngục nằm sâu trong rừng quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Ngôi chùa ẩn hiện trong rừng trúc âm u, sương sớm bảng lảng từ sáng sớm đến chiều tối.

Người dân làm công quả ở chùa Địa Ngục cho biết, chùa này được sư thầy trụ trì Thích Thanh Toàn tìm ra từ năm 2008. Tuy nhiên, chứng tích hay thông tin chính thức về một ngôi chùa có tên là chùa Địa ngục thì đến nay vẫn chưa ai được biết rõ. Từ đó đến nay, sư thầy chỉ một tháng hai lần vào thỉnh kinh, còn việc trông chùa lo nhang khói chính vẫn là những người làm công quả.

Trước những thông tin được phản ánh trên Báo Phụ Nữ TP.HCM về sự việc liên quan đến Đại đức Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), thay mặt Trung ương GHPGVN, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN đã yêu cầu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Tam Đảo thành lập đoàn nhanh chóng kiểm tra, xác minh và báo cáo cụ thể vụ việc này.

Cũng liên quan đến nội dung trên, Đại đức Thích Tâm Vượng - Phó ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: "Đại đức Thích Thanh Toàn mới chỉ được bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng còn đối với chùa Địa Ngục thì chưa được bổ nhiệm". 

Lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Đảo thông tin thêm, ở địa bàn trong mấy năm gần đầy, dù được mời đến tham dự, nhắc nhở các công việc, nhưng Đại đức Thích Thanh Toàn hay "trốn tránh".

Nói thêm về sự việc báo chí phản ánh liên quan đến Đại đức Toàn, lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo cho hay, sẽ nhờ các cơ quan pháp luật để làm rõ, đồng thời thông tin đến báo chí kịp thời.

Nguyễn Dương (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem