Sư tử Anh gầm vang trước Thụy Điển

Thứ bảy, ngày 16/06/2012 06:26 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sớm có bàn thắng đầu nhưng do hàng thủ chơi như mơ ngủ, ĐT Anh đã để Thụy Điển gỡ lại 2-1. Rất may, Theo Walcott và Danny Welbeck đã tỏa sáng đúng lúc để mang về chiến thắng 3-2 cho "Tam sư".
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Thụy Điển: Andreas Isaksson; Andreas Grandqvist, Olof Mellberg, Jonas Olsson, Martin Olsson; Sebastian Larsson, Anders Svensson, Kim Kallstrom, Rasmus Elm; Ibrahimovic, Johan Elmander.

Anh: Joe Hart; Glenn Johnson, John Terry, Joleon Lescott, Ashley Cole; James Milner, Steven Gerrard, Scott Parker, Ashley Young; Danny Welbeck, Andy Carroll.

Khởi đầu trận đấu, Thụy Điển đã chủ động chơi áp sát nhằm hạ chế khả năng phối hợp của các tuyển thủ Anh. Phút thứ 7, Welbeck nhả bóng vừa tầm cho Parker ra chân rất nhanh buộc thủ thành Isakson phải bay người cản phá.

Tuy cầm bóng và tạo ra thế trận nhỉnh hơn nhưng “Tam sư” đã gặp bế tắc trước hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn của Thụy Điển. Phút 15, Milner tạt cánh vừa tầm cho Welbeck bật cao đánnh đầu lái bóng đi chệch cột dọc. Ít phút sau, Ibrahimovic có pha sút xa nửa nảy nhưng do lực sút không mạnh nên Joe Hart đã dễ dàng ôm gọn.

Phút 23, Gerrard thực hiện pha treo bóng như đặt vào trong vòng cấm cho Carroll bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc hạ gục thủ thành Isakson, khai thông bế tắc cho đội tuyển Anh. Ở tình huống này, cặp trung vệ Mellberg và J. Olsson bên phía Thụy Điển đã mắc sai lầm khi không theo kèm được tiền đạo đang khoác áo Liverpool.

Bị dẫn bàn trước, Thụy Điển buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 33, Ibrahimovic có pha đi bóng loại bỏ Scott Parker trước khi tung ra cú sút xa bằng chân trái đi trúng vị trí của Joe Hart. Ngay sau đó, A. Cole chọc khe cho A. Young băng lên dứt điểm vào góc gần nhưng không thành công.

img
 

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Thụy Điển đã chơi ép sân và khiến Three Lions phải lùi sâu để phòng ngự. Phút 41, Kallstrom chọc khe vào trong vòng cấm cho Elmander nhưng Joe Hart đã kịp lao ra ôm gọn bóng.

Sau giờ giải lao, Thụy Điển đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu và liên tục đặt khung thành tuyển Anh trong tình trạng báo động. Sau tình huống lộn xộn từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm của Ibrahimovic, bóng đến chân Melberg và trung vệ này đã tung ra cú đá quyết đoán hạ gục Joe Hart.

Phút 59, Larsson thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt chếch sang cánh trái cho Melberg bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa trong sự ngỡ ngàng của Joe Hart, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng đến từ bán đảo Scandinavi.

Tới thời điểm này, HLV Roy Hodgson đã quyết định tung Theo Walcott vào sân thay Milner. Phút 63, Glenn Johnson tạt cánh cho Terry băng vào đánh đầu cận thành buộc thủ thành Isakson phải trổ tài cứu thua. Tuy nhiên, chỉ đúng 1 phút sau, Walcott tung ra cú sút xa đập chân một hậu vệ đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Isakson.

Sau bàn thắng của Walcott, trận đấu đã diễn ra khá sôi nổi với những pha tấn công ăn miếng, trả miếng của hai đội. Phút 76, Ibrahimovic bất ngờ tung ra cú sút xa hiểm hóc buộc Joe Hart phải bay người cứu thua.

Sang phút Phút 78, Walcott nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang cho Welbeck xoay người giật gót kỹ thuật hạ gục thủ môn Isakson, nâng tỷ số lên 3-2.

Không còn gì để mất, Thụy Điển buộc phải dồn hết lực lượng lên để tấn công. Dẫu vậy, họ vẫn không thể xoay chuyển được cục diện và đành chấp nhận nói lời chia tay với Euro 2012.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem