Su-22 và những vụ máy bay quân sự rơi tại Việt Nam

P.V Thứ năm, ngày 26/07/2018 18:30 PM (GMT+7)
Nhiều loại máy bay quân sự như Su-30MK2, Su-22, Mi-171, UH-1… đã gặp những sự cố và rơi tại Việt Nam. Mới nhất là vụ máy bay Su-22 rơi ở Nghệ An trưa ngày 26.7.
Bình luận 0

img

Trưa ngày 36.7, chiếc tiêm kích Su-22U trong quá trình tập luyện đã rơi ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Chiếc máy bay Su-22U này mang số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân.

img

Sáng 26.8.2016, máy bay huấn luyện L39 của Trung đoàn 910 số hiệu 8705 được phát hiện rơi ở khu vực cánh đồng xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ngay sau khi cất cánh được ít phút. (Nguồn ảnh từ clip VTV8). Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng, nguyên nhân khiến máy bay L39 rơi ở Phú Yên là do hỏng động cơ sau khi cất cánh, lấy độ cao.

img

Vào sáng 14.6.2016, trên vùng biển Thanh Hóa – Nghệ An, một máy bay tiêm kích Su-30MK2 thuộc Trung đoàn 923 gặp sự cố. Máy bay Su-30MK2 mất liên lạc.

img

Trước đó, vào trưa 16.4.2015, biên đội 2 máy bay Su-22 (Trung đoàn 937, Sư đoàn 370) cất cánh từ sân bay Phan Rang ra khu vực vùng trời đảo Phú Quý huấn luyện ném bom đã bị mất liên lạc lúc 11h35 phút (khu vực mất mục tiêu ở Bắc đảo Phú Quý khoảng 10-20km).

img

Vào lúc 7h53 ngày 7.7.2014, chiếc trực thăng Mi-171 số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân 916 chở theo 21 chiến sĩ thực hành huấn luyện bay đã bị cháy động cơ, rơi tại khu vực thôn 11, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Đây có lẽ là vụ tai nạn lớn nhất trong lịch sử không quân Việt Nam khoảng 10 năm trở lại đây, khi có 16 chiến sĩ hy sinh.

img

Khoảng 14h ngày 12.1.2009, chiếc máy bay tiêm kích MiG-21 2 chỗ ngồi thuộc Đơn vị không quân C31, Đoàn Không quân B71, xuất phát từ sân bay Yên Bái, trong khi diễn tập đã gặp sự cố, đâm vào một nhà kho tại thành phố Yên Bái và phát nổ khiến 2 phi công tử nạn.

img

Khoảng 7h30 ngày 9.6.2009, một chiếc máy bay quân sự Su-22 đang luyện tập bất ngờ lao xuống đồi Bãi Chiêng thuộc khu vực trồng ngô của gia đình ông Lê Xuân Thế, thôn Lạc Long II, xã Cẩm Phú, huyện miền núi Cẩm Thủy, cách TP Thanh Hóa hơn 60 km.

img

Khoảng 10h15 ngày 8.4.2008, một chiếc máy bay quân sự vận tải hiệu AN-26 thuộc Trung đoàn 918 đã bị rơi trên cánh đồng thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (Hà Nội), cách trường học và khu dân cư vài trăm mét.

img

Vào 7h23 sáng 28.1.2015, chiếc trực thăng UH-1 chở 4 phi công trong lúc huấn luyện đã gặp sự cố, rơi tại khu vực ấp 4, xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM, khiến cả 4 chiến sĩ của sư đoàn không quân 370 hy sinh.

img

Chiếc trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất, chở đoàn tìm người Mỹ mất tích trong chiến tranh, hôm 7.4.2001 đã đâm xuống sườn núi tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, cách Hà Nội khoảng 450 km về phía nam. Toàn bộ 9 người Việt và 7 người Mỹ đi trên máy bay đã tử nạn. (Ảnh minh họa).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem