Sức mạnh đáng sợ của "xe tăng bay" Il-2 trong CTTG 2

Thứ ba, ngày 10/04/2018 12:32 PM (GMT+7)
Nếu những chiếc xe tăng T-34 giúp Liên Xô thống trị bên dưới đất, thì trên không họ lại có cường kích Ilyushin Il-2 nỗi khiếp sợ của mọi chiếc xe tăng Đức.
Bình luận 0

img

Nếu ở dưới mặt đất xe tăng T-34 của Liên Xô là chiếc xe tăng được sản xuất nhiều nhất trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2 với số lượng lên tới hơn 84.000 chiếc, thì ở trên không cường kích Ilyushin Il-2 Sturmovilk của Không quân Liên Xô cũng là chiếc máy bay được sản xuất nhiều nhất trong cả cuộc đại chiến. Nguồn ảnh: Wiki.

img

Tổng cộng đã có 36.183 chiếc Ilyushin Il-2 Sturmovik từng được sản xuất trong thời gian từ năm 1941 cho tới năm 1945 khi cuộc chiến này kết thúc. Nguồn ảnh: History.

img

Giống với nhiều loại máy bay và phương tiện chiến tranh khác do Liên Xô thiết kế, Ilyushin Il-2 nổi tiếng với độ lỳ đòn và khả năng sống sót mãnh liệt qua các cuộc không chiến máu lửa với Không quân Đức thời bấy giờ. Ảnh: Một chiếc Il-2 bị bắn "te tua" vẫn có thể bay về sân bay mà không hề bị rơi. Nguồn ảnh: BI.

img

Cường kích Ilyushin Il-2 có phi hành đoàn 2 người, bao gồm một phi công lái chính và một xạ thủ phía sau. Chiếc máy bay này có chiều dài 11,6 mét, sải cánh 14,6 mét và có chiều cao 4,2 mét. Nguồn ảnh: Warplanes.

img

Ilyushin Il-2 có trọng lượng rỗng là 4,3 tấn kèm theo một động cơ Mikulin AM-38F V-12 làm mát bằng chất lỏng, kết hợp với diện tích mặt cánh là 38,5 mét vuông, chiếc máy bay này có thể cất cánh với trọng lượng tối đa lên tới 6,1 tấn. Nguồn ảnh: WWII.

img

Tốc độ bay tối đa của Ilyushin Il-2 Sturmovik vào khoảng 414 km/h, tầm hoạt động của cường kích cơ này vào khoảng 720 km tùy điều kiện thời tiết và trọng tải kèm theo đó là trần bay tối đa 5,5 km. Nguồn ảnh: Gettyimg.

img

Ilyushin Il-2 được trang bị 2 khẩu pháo cỡ nòng 23mm loại VYa-23 gắn ở phía trước với cơ số đạn là 150 viên mỗi khẩu, kèm teo đó là 2 súng máy ShKAS 7,62mm với cơ số đạn lên tới 750 viên/khẩu. Nguồn ảnh: Warhistory.

img

Ở vị trí xạ thủ đuôi, xạ thủ sẽ có 1 khẩu súng máy cỡ nòng 12,7mm Berezin UBT với cơ số đạn 150 viên. Các phiên bản sau này của Ilyushin Il-2 nâng số súng cho xạ thủ sau của Ilyushin Il-2 lên gấp đôi là hai khẩu. Nguồn ảnh: Warphoto.

img

Ilyushin Il-2 Sturmovik có thể mang theo tối đa tới 600 kg bom hoặc 4 quả pháo phản lực phóng loạt loại RS-82 hoặc RS-132. Chưa hết, loại máy bay này còn được thiết kế để mang theo bom cỡ nhỏ loại PTAB (mỗi quả nặng 2,5 kg) với khả năng mang theo tới 280 quả. Nguồn ảnh: Blab.

img

Tổng cộng đã có 36.183 chiếc cường kích cơ Ilyushin Il-2 được sản xuất trong suốt thời gian diễn ra cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai, đây cũng là một trong những chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được nhiều phe tham chiến công nhận là loại "Xe tăng bay" với hỏa lực mạnh và độ lỳ đòn đến đáng ngạc nhiên. Nguồn ảnh: WWII.

img

Tuy được sản xuất với số lượng lớn tới như vậy nhưng tới nay, trên thế giới chỉ còn duy nhất hai chiếc Ilyushin Il-2 còn có khả năng bay được, cả hai chiếc này hiện đều đang được cất giữ trong kho chứa máy bay Novosibirsk, Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

img

Ngoài ra, còn có rất nhiều chiếc Ilyushin Il-2 khác nằm rải rác tại bảo tàng không quân của nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên đều được đánh giá là mất khả năng vận hành. Nguồn ảnh: Tube.

Tuấn Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem