Sức sống mới của tuyển Brazil

Thứ năm, ngày 12/08/2010 16:12 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiệp hai hoảng loạn của tuyển Brazil ở trận thua Hà Lan 1-2 tại tứ kết World Cup 2010 đã khiến HLV Dunga mất ghế. Bao nhiêu chiến tích của Dunga trước đó bị xoá trắng bởi hiệp đấu đó.
Bình luận 0
img
Brazil đang có cuộc khởi đầu mới ấn tượng.

Khi Dunga ra đi, LĐBĐ Brazil đã đưa những cái tên Ramalho, Scolari và Menezes vào danh sách ứng viên HLV. Nhưng Ramalho và Scolari đã từ chối thẳng thừng. Họ muốn dẫn dắt tuyển Brazil vào năm 2012, 2 năm trước World Cup 2014 chứ không phải bây giờ.

Từ giờ đến World Cup 2014 còn 4 năm nữa, HLV tuyển Brazil sẽ phải dẫn dắt đội trẻ Brazil dự giải U20 thế giới, đội U23 dự Olympic 2012 và tuyển Brazil dự Copa America năm tới. Đây là 3 kỳ sát hạch cho HLV trước World Cup 2014, Brazil chỉ cần chơi ở mức trung bình tại 1 trong 3 giải trên là HLV bị mất chức. Ramalho, Scolari tỏ ra khôn ngoan khi "chơi trò chờ đợi".

Cuối cùng thì chiếc ghế HLV rơi vào tay ứng viên thứ ba Mano Menezes. Ông này rất thành công trong 5 năm qua khi "trục vớt" các CLB Gremio, Corinthians từ hạng nhì trở lại giải Brazil Serie A và giành các cúp. Gremio lọt vào trận chung kết Copa Libertadores 2007 còn Corinthians giành cúp Brazil năm ngoái dưới tay Menezes.

Với mái tóc cắt ngắn và làn da xám, Menezes trông giống lính thủy đánh bộ Mỹ hơn là một giáo sư bóng đá khả kính. Bề ngoài thì thế nhưng Menezes sống tình cảm. Trong buổi họp báo từ giã Corinthians, Ronaldo và Roberto Carlos đã nhảy lên sân khấu ôm hôn Menezes rất chặt.

Menezes, cũng giống Dunga và Scolari, xuất thân ở miền Nam Brazil, nơi có nhiều người châu Âu nhập cư sống.?Vì thế người ta cho rằng "tính châu Âu" trong triết lý bóng đá của ông khá lớn, như Dunga và Scolari. Song thật ra, Menezes rất thích dùng các tiền vệ toàn năng chứ không như Dunga chỉ chăm chăm dùng các tiền vệ chức năng như Felipe Melo. Hàng tiền vệ là nơi tuyển Brazil cần thay đổi nhất.

Để chuẩn bị cho trận giao hữu với Mỹ tại New Jersey, Menezes chỉ gọi lại 4 cầu thủ Brazil vừa dự World Cup 2010 qua là Alves, Robinho, Ramires, Thiago Silva và trao cơ hội cho 11 cầu thủ chưa từng khoác áo tuyển lần nào.

Nhiều người cho rằng việc cách tân quá mức này của Menezes sẽ khiến ông thất bại như Falcao, người tiếp quản chiếc ghế HLV tuyển Brazil sau World Cup 1990. Falcao gần như xóa toàn bộ đội hình cũ để thay bằng các tài năng trẻ, nhưng ông thất bại và từ chức sau 1 năm làm việc. Nhiều người cũng dự đoán Menezes sẽ rơi vào cái bẫy mà Ramalho và Scolari cố tránh.

Nhưng ít nhất thì ở trận giao hữu thắng Mỹ 2-0 qua, Menezes chứng tỏ ông sẽ không rơi vào cái bẫy đó. Các cầu thủ trẻ của Menezes chơi như thể đã tập luyện và thi đấu cùng với nhau rất lâu rồi. Ngoài 2 bàn của Neymar và Pato, Brazil có thể có trận thắng đậm hơn nếu thủ môn Howard của Mỹ không có một ngày tuyệt vời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem