Sưu tầm

  • Theo giới chơi đồ cổ miền Tây Nam Bộ, anh Phan Tấn Nam là “vua” sưu tầm lệnh bài, thẻ bài độc nhất vô nhị ở đất Tây Đô. Anh cũng là người đang sở hữu một "kho tàng" cổ vật từ 3.000 - 4.000 năm tuổi.
  • Hơn 500 cổ vật, gồm các loại: Dĩa, lọ, chuỗi đeo cổ, chén.... có niên đại từ thế kỉ XIII - XVII được khai quật từ khu vực biển Bình Châu, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và vùng biển cù lao Chàm, tỉnh Quảng Nam hiện đang được trưng bày tại triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa dưới nước" do Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.
  • Đang yên ấm với chức danh phó giám đốc công ty xây dựng, bỗng nhiên Châu Chí Hùng (phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bỏ nghề để lao vào cuộc chơi… đá. Cũng từ đó, ông “cơm đùm, cơm nắm” đi khắp rừng sâu, núi thẳm của mọi miền tổ quốc để tầm đá, tạo bộ sưu tập, viết các tài liệu nghiên cứu để truyền tri thức khoa học về đá cho đời.
  • Trường Sa ấm áp tình người, quần đảo thiêng liêng ấy mỗi lần nhắc đến lại xúc động đến nghẹn ngào trong mỗi trái tim người dân đất việt. Biết bao nhiêu người con đã tâm huyết, gắn cả cuộc đời mình, hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo... Vâng, chưa ở nơi đâu tôi lại thấy tình người ấm áp như Trường Sa, tình đồng đội, quân dân, tình tiền tuyến hậu phương, tình người với đảo...
  • Đó là ông Nguyễn Thành Đô (hay còn gọi ông Năm Đô), thương binh 3/4 ở xã Tân Hội (TX.Cai Lậy, Tiền Giang). 40 năm qua, ông thể hiện tình yêu và sự thành kính của mình đối với Bác Hồ bằng việc lặng lẽ sưu tầm những bức ảnh, bài báo viết về Bác.
  • Nếu có dịp ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh, du khách chắc chắn sẽ thu được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết thu vị khi đi thăm những khu chợ đặc biệt dưới đây.
  • Hội ND phối hợp với Bảo tàng tổng hợp tỉnh vừa triển khai đợt ra quân sưu tầm hiện vật quý về “tam nông” trên địa bàn tỉnh.
  • Chiếc Dream II nhập từ Thái Lan từ những năm 1990, được cho là chưa đổ xăng, chưa lăn bánh.
  • Ông Võ Văn Xuân (70 tuổi, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) được nhiều người gọi cái tên trìu mến là “ông Xuân đồ cổ”. Bởi ông có niềm đam mê sưu tầm đồ cổ từ khi còn trai trẻ.
  • Nhà riêng của Xuân Hinh mang hơi hướng cổ điển, Chí Trung dành tình yêu đặc biệt cho những món đồ cổ còn Quang Thắng lại có sở thích chơi chim cảnh và sưu tầm rượu.