• Dân Việt - Đến thời điểm chiều 28.12, vẫn không xác định được vị trí hai tàu cá này vì các tàu không mở hệ thống thông tin liên lạc và cũng không được trang bị thiết bị định vị vệ tinh.
  • Ngày 23.11, Nhà Xuất bản Bản đồ Tinh Cầu của Trung Quốc cho biết bản đồ của cái gọi là thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam, đã được biên tập để xuất bản.
  • (Dân Việt) - Ngày 17.8, Bộ chỉ huy Biên phòng TP.Đà Nẵng phối hợp với Hội ND phường Thuận Phước, quận Hải Châu tổ chức thông tin tình hình Biển Đông cho ngư dân trên địa bàn.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.12, Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận và cứu được 9 ngư dân trên tàu câu cá ngừ đại dương BĐ - 96120 (Thiện Chánh, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn).
  • (Dân Việt) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, dự báo đến 16 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng - Nghệ An khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 -117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.
  • (Dân Việt) - Ngày 16.6, Ban tác chiến Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi cho hay, sáng cùng ngày, tàu Qng - 66047 của ông Trần Hiền (ở huyện đảo Lý Sơn) chở 10 ngư dân cập bến và có báo cáo về việc bị phía Trung Quốc bắt giữ trên biển.
  • (Dân Việt) - Chiều 6.6, Toà án Brunei đã xét xử ông Đỗ Văn Phụng (SN 1974, ở khu phố Bạch Đằng, phường 6, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) - Thuyền trưởng tàu cá PY 90260, cùng 10 thuyền viên đi cùng, với cáo buộc họ đã xâm phạm lãnh hải của Brunei.
  • (Dân Việt) - Ngày 31.5, đại úy Đỗ Trọng Đại - Trợ lý tác chiến Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, cho biết, liên tục những ngày gần đây, có khoảng 200 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vào ngư trường thuộc vùng biển Phú Yên (tại tọa độ 10 - 15 độ vĩ Bắc; 111 độ 40 - 113 độ 30 độ kinh Đông, cách Mũi Điện (Phú Yên) 120 hải lý về phía đông).