Tài phiệt

  • Với tham vọng sở hữu Luis Suarez, Radamel Falcao hoặc Sergio Aguero trong mùa hè năm nay, Chủ tịch Florentino Perez sẵn sàng để Karim Benzema. Mức giá mà nhà tài phiệt 68 tuổi này muốn cho tiền đạo người Pháp vào khoảng 45 triệu euro.
  • Hãng tin Nga Itar-Tass hôm 25.3 cho hay, một số “ông trùm” kinh doanh ở miền đông Ukraine đề xuất chính quyền nước này thuê công ty quân sự tư nhân Mỹ Greystone Ltd làm nhiệm vụ kiềm tỏa các cuộc biểu tình của người dân thân Nga.
  • Nhắm thấy tiếng nói từ các trợ lý không đủ sức nặng trong việc thuyết phục Atletico Madrid nhả Diego Costa, Chủ tịch Roma Abramovich đã đính thân vào cuộc. Ông sẵn sàng bay tới Tây Ban Nha để gặp gỡ đồng nhiệm Miguel Angel Gil Marin.
  • Đã có hơn 100 tỷ USD được rút khỏi Mỹ trong tuần qua làm dấy lên những lo ngại rằng Nga đang chuẩn bị cho việc đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây và đang chuyển vốn của họ tới các quỹ an toàn nằm ngoài ảnh hưởng của Mỹ.
  • Tỷ phú người Áo Richard Lugner đã bỏ ra số tiền 500.000 USD (10,5 tỷ đồng) để mời cô Kim tham dự vũ hội Opera Ball nổi tiếng. Tuy nhiên, sau đêm tiệc, vị tỷ phú này cho biết ông không cảm thấy vui mà chỉ nhận được sự bực mình.
  • Trong chia sẻ mới đây với tờ A Bola, tỉ phú Dmitry Rybolovlev đã tiết lộ, ông từng cân nhắc tới việc mua lại M.U từ nhà Glazer, trước khi chính thức tiếp quản đội bóng thuộc Ligue 1, Monaco.
  • Dân Việt – Tỷ phú người Indonesia, Erick Thohir vừa gửi tới Chủ tịch Inter Milan, Massimo Moratti đề nghị mua lại 80% cổ phần đội bóng xanh-đen thành Milan. Số cổ phần này rơi vào khoảng 280 triệu euro.
  • "Bạn phải dưới 40 tuổi và có thân hình thon gọn. Và xin đừng là người ăn chay. Sẽ không vấn đề gì nếu bạn đã ly dị, nhưng bạn nhất quyết phải chưa có con", quảng cáo viết.
  • Dân Việt – Theo tờ Sports (Tây Ban Nha), hôm nay Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bác thông tin cho rằng họ bắt giữ nhà tài phiệt Abramovich tại Mỹ.
  • Trong khi gần như cả thế giới đang theo dõi chính phủ Síp đối phó với khủng hoảng tài chính, những nhà tài phiệt Nga đang làm ăn ở đảo quốc này cho biết họ đã kịp rút hết tiền ra khỏi Síp.