Tại sao nhân lực ngành thú y, chăn nuôi đang được các doanh nghiệp lớn săn đón?

Khánh Nguyên Thứ sáu, ngày 23/07/2021 19:52 PM (GMT+7)
Chia sẻ tại Ngày hội việc làm online năm 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện nhiều doanh nghiệp ngành chăn nuôi cho biết, họ đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y để mở rộng các dự án chăn nuôi quy mô lớn.
Bình luận 0

Trao đổi thông tin về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với các sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Ngày hội việc làm online năm 2021, bà Võ Thị Thu Hiền, Giám đốc nhân sự của Công ty TNHH Cargill Việt Nam, cho biết, do nhu cầu mở rộng các dự án chăn nuôi quy mô lớn, hiện, công ty đang rất cần nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

"Các kỹ sư được tuyển dụng có thể làm việc trong các trại chăn nuôi, nhà máy thức ăn chăn nuôi hiện đại, khép kín của Cargill với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn" - bà Hiền cho biết.

Tương tự, thầy Phan Tiềm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng THACO – đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO) thông tin, hiện nhu cầu nhân lực trong ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, thú y của THAGRICO rất lớn.

Tại sao nhân lực ngành thú y, chăn nuôi đang được các doanh nghiệp lớn săn đón? - Ảnh 1.

Theo TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ngày hội việc làm online năm 2021 là cơ hội quan trọng cho các tân kĩ sư, tân cử nhân và người lao độngtìm kiếm việc làm phù hợp. Ảnh: K.N

Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đòi hỏi các kỹ sư tương lai phải có các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo nhóm.

Được biết, Ngày hội việc làm là một trong các hoạt động được tổ chức thường niên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Năm 2021, do tác động của dịch Covid-19, Ngày hội việc làm được chuyển đổi sang hình thức tổ chức Ngày hội việc làm trực tuyến online nhằm kết nối sinh viên tốt nghiệp và doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên tìm được việc làm thông qua phần mềm tuyển dụng trực tuyến do Học viện tổ chức.

Ngày hội việc làm Online năm 2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có sự tham gia của lãnh đạo của các trường THPT có quan hệ hợp tác với Học viện, sự hiện diện của đông đảo các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và tuyển dụng lao động, cán bộ viên chức và sinh viên tham dự.

Được biết, Ngày hội việc làm luôn là chương trình được các sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam mong đợi, bởi số lượng doanh nghiệp tham gia, chỉ tiêu tuyển dụng và số sinh viên được tuyển dụng tại Ngày hội việc làm trong những năm gần đây tương đối lớn.

Năm 2018, Học viện thu hút 58 doanh nghiệp về tuyển dụng 2.500 chỉ tiêu và 5 doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn. Tại Ngày hội việc làm năm 2019 có 70 doanh nghiệp tham gia với 3.821 chỉ tiêu 03 doanh nghiệp tuyển dụng không giới hạn.

Năm 2020 có 58 doanh nghiệp về tuyển dụng 2.500 chỉ tiêu và 02 doanh nghiệp tuyển không giới hạn.

Theo TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ngày hội việc làm online năm 2021 là cơ hội quan trọng cho các tân kĩ sư, tân cử nhân và người lao độngtìm kiếm việc làm phù hợp. 

Đồng thời đây cũng là dịp thuận lợi để sinh viên khóa sau chủ động kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng, có định hướng học tập và rèn luyện tốt để tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. 

Ngày hội việc làm cũng là dịp để Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp nhận các ý kiến góp ý của các doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời là dịp để Học viện gắn chặt hơn mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các đơn vị tuyển dụng lao động, các nhà tài trợ, các đơn vị tư vấn du học, xuất khẩu lao động trong và ngoài nước.

"Đặc biệt, Ngày hội việc làm online năm 2021 còn có sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, cho thấy chất lượng đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày càng gần với nhu cầu của doanh nghiệp. Thông qua nhu cầu của các doanh nghiệp, chúng tôi cũng tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, xây dựng những chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp để cơ sở đào tạo và doanh nghiệp gần nhau hơn" - TS Vũ Ngọc Huyên nhấn mạnh. 

Tại sao nhân lực ngành thú y, chăn nuôi đang được các doanh nghiệp lớn săn đón? - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tuyến tại Ngày hội việc làm online năm 2021. Ảnh: K.N

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là một trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; trường đầu ngành trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. 

Hiện nay, Học viện có 13 khoa chuyên môn, gần 1400 cán bộ viên chức, trong đó 80% giảng viên được đào tạo từ các nước có nền khoa học và giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Quy mô đào tạo sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Học viện hiện nay gần 30.000 người. 

Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục đại học của Đảng và Nhà nước, Học viện đã và đang tích cực thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, cải tạo và xây mới nhiều công trình hữu ích để phục vụ cán bộ viên chức và người học; cải tạo cảnh quan môi trường, tạo điều kiện cho cán bộ viên chức và người học có môi trường học tập, nghiên cứu, làm việc tốt nhất.

 Năm 2021, số sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo là trên 4.000 sinh viên.

Năm 2021 tiếp tục là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiều hoạt động của Học viện cũng được chuyển đổi nhằm thích ứng với những thay đổi do tác động của dịch bệnh.

Các hoạt động học tập, giảng dạy của sinh viên và giảng viên đều chuyển sang hình thức online, dạy học trực tuyến, điều này đã giúp việc học tập của sinh viên không bị gián đoạn và sinh viên vẫn được đảm bảo về công tác đào tạo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem