Tại sao SLNA chỉ muốn V.League 2021 bị hủy?

Thứ năm, ngày 26/08/2021 11:10 AM (GMT+7)
Tại cuộc họp trực tuyến giữa các CLB V.League với VPF, đội SLNA đã nói thẳng mong muốn mùa giải năm nay phải hủy. Tại sao đội bóng xứ Nghệ lại khăng khăng muốn hủy chứ không phải dừng hay kết thúc mùa giải?
Bình luận 0

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi ở cuộc họp chiều ngày 24/8, Chủ tịch CLB SLNA Trương Sỹ Bá đã có những phát biểu một mực muốn V.League 2021 bị hủy. Trên thực tế, các đội bóng V.League đều muốn mùa giải này sẽ không thi đấu nữa bởi những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng vấn đề đang gây tranh cãi là nên dùng từ nào để nói về việc V.League 2021 không tiếp diễn nữa.

Tại sao SLNA chỉ muốn V.League 2021 bị hủy? - Ảnh 1.

Nỗ lực của Phan Văn Đức không giúp được SLNA tránh khỏi sự sa sút trong những trận đã đấu tại V.League 2021. Ảnh: Thethao247

Ông Trương Sỹ Bá nói: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý hủy mùa giải 2021. Đây là việc cần thiết trong bối cảnh hiện tại. Và nhất quyết phải gọi là hủy giải chứ không thể dùng ngôn từ nào khác”. Cũng theo ông bầu mới của đội bóng xứ Nghệ thì: “Hủy giải đồng nghĩa với việc không thể công nhận kết quả hiện tại và không có đội vô địch cũng như không có đội xuống hạng”.

Như vậy có thể hiểu được đằng sau quyết định đề xuất xin huỷ giải của SLNA là mong muốn không có đội nào phải xuống hạng cũng như đội vô địch. Hiện nay, sau 12 vòng đấu V.League 2021, SLNA đứng bét bảng và nhiều người đồn đoán rằng nếu V.League 2021 tiếp tục thi đấu thì chưa chắc đội bóng chủ sân Vinh có thể thoát nhóm cầm đèn đỏ.

Tại sao SLNA chỉ muốn V.League 2021 bị hủy? - Ảnh 2.

Chủ tịch CLB SLNA Trương Sỹ Bá chỉ muốn V.League 2021 dùng từ "hủy". Ảnh: Bóng Đá

Bây giờ mùa giải 2021 không thi đấu nữa, nếu công nhận kết quả thì SLNA đối mặt với nhiều rủi ro nên đội bóng này đã chủ động đề xuất việc hủy giải chứ không phải “kết thúc giải” bởi như thế SLNA có thể phải xuống hạng. Còn nhớ cách đây ít hôm, HLV Trương Việt Hoàng đã nêu ý kiến, trong trường hợp công nhận HAGL vô địch thì phải có đội xuống hạng.

Vị trí bét bảng của SLNA trở thành nỗi lo cực lớn của đội bóng xứ Nghệ nên hơn bao giờ hết, lãnh đạo đội bóng mong muốn giải hủy chứ không dùng từ “kết thúc mùa giải”. Trong lịch sử V.League, SLNA là đội bóng duy nhất góp mặt trong mọi mùa giải ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng hiện tại lực lượng của SLNA không còn “tinh nhuệ” như xưa, từ nội đến ngoại binh và vị trí bét bảng là minh chứng cho sự đi xuống không phanh của đội bóng này.

Thành Văn (Theo Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem