Đồng loạt tấn công 2 sân bay quân sự Nga, Ukraine tuyên bố phá hủy 9 trực thăng, giáng đòn mạnh cho Moscow

Minh Nhật (theo Politico) Thứ tư, ngày 18/10/2023 06:19 AM (GMT+7)
Các blogger quân sự Nga mô tả "Chiến dịch Chuồn chuồn" - Ukraine đồng loạt tấn công 2 sân bay, phá hủy 9 trực thăng Nga - là một trong những đòn tấn công lớn nhất vào lực lượng của Moscow ở Ukraine cho đến nay.
Bình luận 0
Đồng loạt tấn công 2 sân bay quân sự Nga, Ukraine tuyên bố phá hủy 9 trực thăng, giáng đòn mạnh cho Moscow - Ảnh 1.

Nga được cho là đã mất nhiều máy bay quân sự trong chiến dịch tấn công của Ukraine hôm 17/10. Ảnh minh họa Getty Images

Lực lượng đặc biệt Ukraine hôm thứ Ba 17/10 đã tấn công hai sân bay quân sự của Nga. Họ cho biết đã phá hủy thành công 9 máy bay trực thăng quân sự của đối phương, một hệ thống tên lửa phòng không và một kho đạn dược.

Các cuộc tấn công diễn ra tại Berdyansk bị Nga kiểm soát, một thành phố phía nam thuộc vùng Zaporizhzhia; và tại một sân bay ở Luhgnsk, một thành phố bị chiếm đóng ở miền đông Ukraine.

Ukraine cho biết lực lượng đặc biệt cũng đã phá hủy thành công các đường băng của sân bay trong cái mà họ gọi là “Chiến dịch Chuồn Chuồn”.

Theo Politico, kho đạn dược ở Berdyansk phát nổ đến 4 giờ sáng. Vụ nổ ở Lugansk tiếp tục cho đến 11 giờ sáng.

"Thiệt hại về nhân lực của đối phương lên tới hàng chục người chết và bị thương. Các thi thể vẫn đang được kéo ra khỏi đống đổ nát”, Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết trong một tuyên bố.

Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết chỉ có 2 máy bay trực thăng và một kho đạn dược bị phá hủy.

Số lượng máy bay bị phá hủy được cập nhật giải thích vì sao các blogger quân sự ủng hộ Nga tỏ ra kinh ngạc và mô tả cuộc tấn công mới nhất là một trong những cuộc phản công nghiêm trọng nhất của Ukraine.

“Nếu không muốn nói là nghiêm trọng nhất. Có những tổn thất về cả người và thiết bị”, kênh Telegram Fighterbomber, được cho là có liên hệ với Ilya Tumanov, cơ trưởng lực lượng không quân Nga đưa tin hôm thứ Ba 17/10.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn lực lượng Ukraine vì cuộc tấn công thành công và ca ngợi vũ khí phương Tây “hiệu quả”. “Tôi cảm ơn một số đối tác của chúng tôi. Đó thực sự là một vũ khí hiệu quả như chúng tôi đã thấy", ông Zelensky nói và không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Điện Kremlin chưa phản hồi về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem