Tân HLV ĐT Việt Nam bị gọi là “vật tế thần của Hiddink”

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 30/09/2017 10:10 AM (GMT+7)
HLV Park Hang Seo từng trải qua quãng thời gian tồi tệ của sự nghiệp và từng bị gọi là “vật tế thần của Hiddink”. Nhiều năm qua, ông luôn nỗ lực hết mình để tìm lại vị thế, bất chấp rất nhiều khó khăn và thử thách vây quanh.
Bình luận 0

Như thông tin trước đó, chiều ngày 29.9, phái đoàn VFF gồm ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch thường trực VFF, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó chủ tịch phụ trách tài chính VFF và ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF đã có mặt ở Hàn Quốc để thương thảo hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Sau khoảng 6 tiếng làm việc, theo thông tin từ lãnh đạo VFF, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang Seo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để HLV sinh năm 1959 dẫn dắt ĐT Việt Nam.

img

HLV Park Hang Seo từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại ĐT Hàn Quốc hồi  World Cup 2002.

Nhà cầm quân từng là trợ lý của HLV Guus Hiddink ở tuyển Hàn Quốc giành vị trí thứ tư tại World Cup 2002 được cho là sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam trong khoảng thời gian 2 năm. Hợp đồng giữa 2 bên có điều khoản gia hạn thêm nếu HLV Park Hang Seo giành được thành tích tốt với các ĐTQG Việt Nam trong tương lai.

Tại Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo khá có tiếng tăm, đặc biệt là khi từng làm trợ lý cho HLV Guus Hiddink ở ĐT Hàn Quốc và cùng giành vị trí thứ 4 tại World Cup 2002. Thế nhưng ngay sau đó lại là quãng thời gian đen tối trong sự nghiệp của vị HLV 58 tuổi này.

Sau khi HLV Guus Hiddink rời đi vào mùa hè 2002, Park Hang Seo được chỉ định tạm nắm ĐT Hàn Quốc và sau đó trở thành HLV trưởng U23 Hàn Quốc Asian Games 2002. Khi ấy, tham vọng của người Hàn là giành tấm HCV, nhưng họ đã thất bại trước Iran trong loạt sút luân lưu tại bán kết. Điều này giống như một cái tát vào niềm tự hào của bóng đá xứ sở kim chi và mọi tội lỗi được đổ lên đầu HLV Park Hang Seo.

Đến tận bây giờ, truyền thông xứ Hàn vẫn cho rằng, thất bại của HLV Park Hang Seo tại Asian Games năm đó đã khởi đầu cho "sự sụp đổ của bóng đá Hàn Quốc" kể từ chiến tích tại World Cup 2002. Trong mắt truyền thông và LĐBĐ Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo chưa bao giờ là một HLV có chất lượng nhất là với một nền bóng đá đầy tham vọng như xứ Hàn.

"Park Hang Seo không bao giờ là Guus Hiddink, ngay cả khi giành được HCV Olympic. Ông ấy chỉ là vật tế thần sau kỷ nguyên của vị chiến lược gia người Hà Lan mà thôi". Lời bình luận này đã được truyền thông Hàn Quốc phát ra... trước khi ông Park Hang Seo được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Hàn Quốc. Và đến bây giờ, các nhà bình luận thể thao của xứ Kim Chi vẫn nhắc tới điều này như một sự thất bại không thể quên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem