Tăng trưởng kinh tế việt nam
-
Theo TS Lê Đăng Doanh, dịch bệnh do Covid-19 sẽ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế và lan tỏa lâu dài nên khó khăn sắp tới của các doanh nghiệp (DN) là rất lớn. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ bị giảm sút khoảng 1% GDP.
-
Hôm nay, Chính phủ sẽ đánh giá tình hình KTXH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2020, nhất là đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn.
-
Nhiều chuyên gia kinh tế nhấn mạnh tác động của virus Corona sẽ tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, tuy nhiên, sức tác động thế nào thì phải đợi kết thúc đợt dịch, nhưng biểu hiện từ việc thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) chỉ 2 ngày bốc hơi 5 tỷ USD, giảm 5,61% và thanh long rớt giá từ 37.000 đồng/kg xuống còn 5.000 đồng cho thấy sự lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc.
-
Tổng cục Thống kê cho biết năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7%.
-
Hôm 18/12/2019, tại tòa nhà báo Nông thôn Ngày nay đã diễn ra sự kiện “Bình chọn 10 sự kiện kinh tế 2019” và “Tọa đàm Kinh tế 2020: triển vọng từ cộng đồng ASEAN”. Phát biểu tại sự kiện, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Trưởng đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế - ông Trương Đình Tuyển đã chỉ ra vị thế mới, triển vọng mới của Việt Nam trong khối kinh tế ASEAN năm 2020.
-
Sáng nay, Quốc hội bắt đầu 2 ngày thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019 cũng như kế hoạch 2020. Đại biểu Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) đã bày tỏ nhiều vấn đề lo ngại về tăng trưởng kinh tế, tình hình căng thẳng Mỹ - Trung được ông ví von là "trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết".
-
“Doanh nghiệp làm việc với bộ máy cấp dưới chứ không phải những người thiết kế chính sách ở cấp cao nhất. Cấp cao nhất có đề ra chính sách hay, nhưng cấp dưới không thực hiện thì chính sách không thể đi vào thực tiễn, doanh nghiệp không phát triển được”.
-
“Tất cả khoản thu thuế và phí từ tài nguyên khoáng sản không được đưa vào cân đối ngân sách, mà phải hình thành quỹ đầu tư quốc gia. Ngân sách chỉ được hưởng lợi nhuận sinh ra từ quỹ này. Biến tài nguyên quốc gia từ lòng đất trở thành quỹ tiền tệ cho các đời sau”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nói.
-
Mặc dù hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á nhưng Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên mức 6,2% năm 2015 và 6,3% năm 2016.
-
Ngày 22.9, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế châu Á trong đó nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2015 và 2016 sẽ vượt mức kỳ vọng.