Tang vật

  • Liên quan đến vụ bắt 6 xe gỗ, dân tưới xăng đòi đốt mà báo NTNN đã đưa tin, ngày 1.6, tin từ UBND huyện Chư Pưh cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Pưh đã làm rõ việc “người dân ở làng Phung và Kênh Mét (xã Ia Le) bao vây cướp lại tang vật là gỗ và phương tiện vận chuyển gỗ trái phép” là do đối tượng xấu kích động, xúi giục.
  • Ngày 7.5, Đội 6 - Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hà Nội xác nhận vừa phối hợp lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở kinh doanh mỡ động vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y. 
  • Nghe tiếng truy hô, tài xế taxi nhấn ga đuổi theo 2 tên cướp, ép ngã khiến chúng phải bỏ xe tháo chạy.
  • Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an (Nghệ An) vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam với quy mô lớn.
  • Sáng nay (9.11), ông Vương Khả Kim, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng lên đến hàng trăm người để tìm kiếm ba nạn nhân bị mất tích trong vụ lật xuồng xảy ra vào tối 8.11 trên địa bàn. Trong ba nạn nhân mất tích có hai cán bộ của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bắc là Đỗ Văn Nam (24 tuổi) và Phạm Ngọc Kiên (23 tuổi).
  • 37 năm qua, ông Nguyễn Đình Trọng (60 tuổi, trú thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) gắn mình với công việc giữ Rú (núi) Lịnh. Với tình yêu rừng và mong ước giữ màu xanh cho thế hệ mai sau, ông Trọng đã xem Rú Lịnh là ngôi nhà thứ hai của mình. Cũng vì thế mà người dân nơi đây gọi ông là “ông Trọng rừng”.
  • Chiều 26.10, Thượng tá Nguyễn Văn Phong – Phó Trưởng Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan Công an vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Tú, SN 1988, trú Phú Mỹ, xã Tam Trà, huyện Phú Ninh về hành vi mua bán trái phép chất độc Cyanua. 
  • Sau một thời gian theo dõi, thu thập chứng cứ, cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa triệt phá thành công một băng nhóm câu trộm chó chuyên nghiệp, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
  • Ngày 9.10, Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã bắt giữ băng trộm gây ra hàng loạt vụ cắt khóa, phá mái tôn đột nhập vào văn phòng các công ty trên địa bàn quận Hoàng Mai để khoắng đồ.  
  • Chiều 7.10, Công an phường 15, quận 10, TP.HCM cho biết đã hoàn tất hồ sơ để chuyển giao vụ việc cùng hai nghi can Phạm Thanh Phong (23 tuổi, trú quận Phú Nhuận) và Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, ngụ quận 7) cho công an quận 10 điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Cướp giật tài sản”.