Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tân Chủ tịch thay ông Hoàng Quốc Vượng

An Linh Chủ nhật, ngày 24/12/2023 07:30 AM (GMT+7)
Thủ tướng vừa Quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thay ông Hoàng Quốc Vượng chuẩn bị nghỉ hưu.
Bình luận 0

PVN có tân Chủ tịch thay thế ông Hoàng Quốc Vượng

Được biết, vài ngày tới đây ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HDTV Tập đoàn PVN chuẩn bị nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 1668/QĐ-TTg được ký ngày 22/12/2023, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch PVN trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/1/2024.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuẩn bị có tân chủ tịch - Ảnh 1.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch PVN trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/1/2024 (Ảnh: PVN).

Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, trước khi được bổ nhiệm Chủ tịch PVN đã 3 làm Tổng Giám đốc PVN. Ông Hùng từng kinh qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác trong ngành dầu khí như: Trưởng ban dự án cụm Khí - điện - đạm Cà Mau rồi Tổng giám đốc Nhà máy Đạm Cà Mau; Phó tổng giám đốc PVN. Ông Hùng từng phụ trách các lĩnh vực như công nghiệp lọc hóa dầu, hóa chất, nhiên liệu sinh học, công nghiệp khí gồm các dự án điện khí.

Tháng 7/2023, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có thông báo ông Hoàng Quốc Vượng Chủ tịch PVN sẽ nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí từ 1/1/2024.

Mới đây, trong thông báo phiên họp thứ 34 ngày 20/12 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương được xác định vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành các cơ chế phát triển điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) tại Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Cùng với ông Vượng, hàng loạt cán bộ lãnh đạo cấp bộ, vụ, cục của Bộ Công Thương cũng được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định có vi phạm. Tại thông báo phiên họp thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hôm 20/12, ông Vượng cùng nhiều quan chức Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 được xác định có vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió theo Quy hoạch VII và VII điều chỉnh.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội. Các sai phạm trên khiến dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý Nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem