• Trước đề nghị hỗ trợ tìm tàu đủ quy định để thay thế cho tàu Tiên Tri 07 (chưa đủ chuẩn) đang tạm thời vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo của chính quyền huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý và giao cho các cấp ngành trực thuộc khẩn trương thực hiện. Đồng thời chính quyền tỉnh cũng chỉ đạo triển khai các giải pháp ổn định lâu dài trong vận chuyển và kinh doanh xăng, dầu tại đảo này.
  • Không đảm bảo tiêu chuẩn quy định, nhưng tàu Tiên Tri 07 của doanh nghiệp tư nhân Nhiên Phường là phương tiện duy nhất được huyện Lý Sơn đề nghị và tỉnh cho phép vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo để độc quyền tiêu thụ. Sự việc này gây bất bình cho các doanh nghiệp khác và dấy lên nghi ngờ trong dư luận ở địa phương.
  • Sau vụ chìm tàu vận tải hàng vào cuối tháng 3.2019, tỉnh Quảng Ngãi mới cho kiểm tra, phát hiện toàn bộ tàu vận chuyển xăng từ đất liền ra đảo Lý Sơn nhiều năm qua không đảm bảo tiêu chuẩn, nên yêu cầu tạm dừng hoạt động. Sự "thắng gấp" này của cơ quan chức năng Quảng Ngãi gây ra tình trạng thiếu xăng ở đảo Lý Sơn, bức xúc dư luận địa phương.
  • Chiều 19.4, chính quyền huyện đảo Lý Sơn họp bàn với các cấp ngành liên quan của tỉnh Quảng Ngãi, tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nguồn xăng trên đảo đang cạn kiệt. Lý do qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh này phát hiện toàn bộ tàu vận chuyển xăng lâu nay ra đảo Lý Sơn không đảm bảo tiêu chuẩn quy định nên cho tạm dừng suốt gần 1 tuần qua.