Phản hồi ý kiến cho Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn khẳng định, thống nhất và hoan nghênh Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc, mở tuyến vận tải khách Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại.
Sau hơn 1 tháng tăng lên 35.000 đồng/vé/người so với trước đó, các doanh nghiệp tàu vận tải khách tuyến đường thuỷ Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, đã có văn bản gửi các cấp ngành chức năng Quảng Ngãi, đề xuất điều chỉnh giảm giá vé cho người dân Lý Sơn với mức 10.000 đồng/vé/người; giảm 50% cho hướng dẫn viên du lịch có thẻ.
Liên quan đến quy định khách đi tàu chiều Sa Kỳ - Lý Sơn, chỉ được mang theo hành lý nặng không quá 20kg/người; giá cước hàng hoá phải trả cao hơn, so với gửi trực tiếp cho nhân viên tàu khách, gây bức xúc dư luận, ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ đã trả lời với PV Etime về vấn đề này.
Theo văn bản mà BQL cảng Sa Kỳ, Sở GTVT vừa ban hành, bắt đầu từ ngày 1/7, mỗi hành khách đi từ cảng Sa Kỳ, ra Lý Sơn được miễn tiền cước 20kg hành lý xách tay, nếu có khối lượng nặng hơn (trên 2 kg), phải thực hiện việc ký, gửi do BQL cảng Sa Kỳ đảm nhận.
Sau khi PV Etime có bài phản ánh thời gian xuất bến của tàu khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại theo kiểu tùy hứng, giờ “cao su” so với đăng ký và quy định trên vé, đơn vị chủ quản đã phối hợp với cơ quan chức năng Quảng Ngãi, chấn chỉnh tình trạng này.
Tình trạng tàu khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn xuất bến trễ so với quy định từ vài chục phút, đến gần cả giờ đồng hồ ngày càng phổ biến, gây bức xúc cho khách đi tàu trên tuyến này.
Hành vi coi thường pháp luật (liên tục lấn chiếm, cơi nới trái phép mặt nước khu vực cảng Sa Kỳ làm cơ sở kinh doanh) của gia đình bà Nguyễn Thị Như Cẩm đã được xác định, nhưng việc xử lý hiện chỉ dừng lại "trên giấy". Câu hỏi đặt ra: "Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi bất lực, hay vì gia đình bà Cẩm có người thân là cán bộ lãnh đạo cơ quan lực lượng vũ trang cấp tỉnh, nên ngại không xử lý ?".
Sau khi lấn chiếm trái phép khoảng 150m2, vào đầu tháng 1/2020, gia đình bà Cẩm tiếp tục ngang nhiên cơi nới khu vực mặt nước cảng Sa Kỳ khoảng 40m2, trong sự ngõ ngàng của dư luận địa phương và bức xúc từ phía BQL cảng này.
Hàng trăm m2 mặt nước cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị gia đình bà Cẩm ngang nhiên chiếm trái phép và đổ đất đá san lấp làm nơi kinh doanh, ở giữa thanh thiên bạch nhật, đe dọa gây họa cho tàu thuyền ra vào cảng, phẫn nộ trong dư luận địa phương.
Dù số lượng phương tiện vận tải và đánh bắt ra vào cảng lên tới hàng trăm lượt/ngày, nhưng tại khu vực phao số 0 của cảng hàng hải Sa Kỳ, tình trạng nhiều tàu cá neo đậu lấn chiếm giữa luồng diễn ra như "cơm bữa". Tại khu vực này đã có hàng loạt vụ va quẹt, tai nạn tông chìm giữa các tàu.