Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Thứ ba, ngày 12/03/2013 15:14 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 12.3, 3 tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Bình luận 0

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đây là lần thứ 33 tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển tranh chấp kể từ sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa một phần quần đảo tranh chấp này từ một chủ sở hữu tư nhân hồi tháng 9.2012.

img
Một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc ở gần đảo Điếu Ngư/ Senkaku.

Trong khi đó, các quan chức chính phủ cho biết, chính phủ Nhật Bản đã nâng cấp văn phòng liên lạc về vấn đề Senkaku thành văn phòng ứng phó tại dinh thự chính thức của Thủ tướng Shinzo Abe.

Nhật Bản đã nhiều lần phản ứng mạnh mẽ với động thái điều tàu của Trung Quốc, tuy nhiên, Bắc Kinh luôn cho rằng đó là hoạt động tuần tra bình thường của họ.

Theo News
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem