Tên lửa phòng không Việt Nam

  • Thượng tướng Phùng Thế Tài, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân trò chuyện về quá trình chuẩn bị thành lập đơn vị tên lửa đầu tiên và những chiến công vang dội của binh chủng tên lửa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
  • Trung đoàn 261 là đơn vị chủ công của phòng không ta, với thành tích bắn rơi máy bay B-52 nhiều nhất với 12/34 chiếc trên tổng số trong suốt chiến dịch.
  • Tổng kết kinh nghiệm chiến tranh, các chuyên gia quân sự Mỹ nhận ra rằng một nửa số máy bay bị bắn hạ ở Việt nam là do hỏa lực của súng phòng không các cỡ nòng nhỏ như 57mm, 37mm, 14,5mm, 12,7mm và thậm chí súng trường, những loại vũ khí được coi là đã hết khả năng sử dụng trong chiến tranh hiện đại.