Tên lửa TQ uy lực nhất có thể phóng từ tàu ngầm, đưa nước Mỹ vào tầm ngắm

Thứ tư, ngày 13/05/2020 12:10 PM (GMT+7)
Trung Quốc chưa chính thức xác nhận sự tồn tại của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 nhưng đội ngũ phát triển tên lửa đã được đề cử Giải thưởng Sáng tạo quốc gia Trung Quốc.
Bình luận 0

img

Trung Quốc từng phóng thử tên lửa JL-3 vào tháng 12.2019.

Các nhà nghiên cứu tham gia phát triển mẫu tên lửa phóng từ tàu ngầm uy lực nhất của Trung Quốc nằm trong 10 ứng viên được đề cử. Trung Quốc chưa chính thức xác nhận việc phát triển tên lửa JL-3, nhưng hải quân Trung Quốc ít nhất đã 2 lần phóng thử tên lửa này, vào các năm 2018 và 2019, theo nguồn tin của SCMP.

Các nhà nghiên cứu thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược chịu trách nhiệm phát triển tên lửa JL-3, tầm bắn 12.000km, đủ xa để vươn đến lãnh thổ Mỹ nếu khai hỏa từ bờ biển Trung Quốc.

Các nhà quan sát quân sự cho rằng các vụ thử tên lửa JL-3 là cách Trung Quốc phát triển năng lực răn đe hạt nhân, đối phó Mỹ. Trung Quốc hiện đang trang bị các tên lửa JL-2, tầm bắn 7.400km cho các tàu ngầm hạt nhân Type 094A làm nhiệm vụ tuần tra thường xuyên kể từ năm 2015.

Mẫu tên lửa JL-3 dự kiến sẽ được tích hợp hoàn toàn vào mẫu tàu ngầm thế hệ mới Type 096 trước năm 2025.

Trong lần thử nghiệm gần nhất vào tháng 12.2019, một tàu ngầm Type 094 chịu trách nhiệm phóng thử tên lửa. Mẫu tên lửa JL-3 ước tính có thể mang theo 5-7 đầu đạn hạt nhân.

Trong quá khứ, các cá nhân và tổ chức phát triển vũ khí của Trung Quốc từng được đề cử cho giải thưởng khoa học hàng đầu. Năm ngoái, Trung Quốc đã xác nhận sự tồn tại của các tên lửa siêu vượt âm DF-17.

Mức độ tiến bộ của Trung Quốc trong các công nghệ vũ khí vẫn chưa được làm rõ, nhưng việc đề cử giải thưởng khoa học cho thấy dự án nghiên cứu đã hoàn thành ở một mức độ nhất định.

Giải thưởng Sáng tạo quốc gia lần đầu xuất hiện vào năm 2017 và được trao giải theo chu kỳ 3 năm một lần. Những người đoạt giải đầu tiên bao gồm nhóm nghiên cứu vệ tinh BeiDou, tên lửa Long March-5 và tàu chiến tích hợp hệ thống điện tại Đại học Kỹ thuật hải quân PLA.

Đăng Nguyễn - SCMP (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem