Terry phủ nhận chuyện chia tay đội tuyển Anh

Chủ nhật, ngày 06/05/2012 06:16 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây trên The Sun, trung vệ John Terry đã lên tiếng khẳng định sẽ không từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi Euro 2012 kết thúc.
Bình luận 0

Sau khi bị tước băng thủ quân hồi đầu tháng 3.2012 do hành vi phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers trong trận đấu giữa hai đội diễn ra hồi cuối tháng 10.2011, Terry đã từng tuyên bố sẽ chia tay tuyển Anh sau khi Euro 2012 hạ màn.

img
 

Tuy nhiên, mới đây, đội trưởng Chelsea đã lên tiếng tuyên bố, anh sẽ không quay lưng lại với đội tuyển quốc gia mà vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Terry phát biểu trên The Sun: “Tôi sẽ không từ bỏ sự nghiệp chơi bóng quốc tế, trừ khi không được HLV tuyển Anh triệu tập. Tôi tự hào khi được thi đấu cho quê hương của mình. Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ quay lưng với đội tuyển Anh”.

Trung vệ 31 tuổi cũng chia sẻ, anh thực sự cảm thấy thất vọng khi bị tước băng đội trưởng. Dẫu vậy, điều đó cũng không làm phai nhạt đi tình yêu anh dành cho “Tam sư”

“Tôi vô cùng thất vọng khi bị FA quyết định tước băng đội trưởng ĐTQG của mình, vì đối với tôi nó thực sự rất ý nghĩa. Nhưng đôi khi bạn phải biết cách chấp nhận thực tế để bước qua khó khăn” - Terry bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem