Thái Lan thua sốc, HLV Nishino vẫn quyết “bắt chước” HLV Park Hang-seo

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 15/11/2019 10:40 AM (GMT+7)
Sau thất bại của ĐT Thái Lan trước ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino đã chỉ ra lý do khiến đội bóng của ông trắng tay và đánh mất ngôi đầu bảng G.
Bình luận 0

Trước trận đấu với ĐT Malaysia trên sân khách vào tối 14/11, ĐT Thái Lan dẫn đầu bảng G với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm ĐT Việt Nam và hơn về chỉ số bàn thắng – thua. Dù được LĐBĐ Thái Lan treo thưởng rất cao, nhưng ĐT Thái Lan đã không thể có điểm trước Malaysia.

Chanathip Songkrasin với biệt danh “Messi Thái” đã ghi bàn mở tỷ số, nhưng kết thúc trận đấu, Thái Lan lại thua ngược 1-2. Trận thua này khiến Thái Lan tụt xuống vị trí thứ hai ở bảng G, kém ĐT Việt Nam 3 điểm và chỉ hơn UAE, Malaysia 1 điểm.

img

Cú vấp trước Malaysia khiến ĐT Thái Lan đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay ĐT Việt Nam. Ảnh: Changsuek

Ở lượt trận tiếp theo, Thái Lan sẽ làm khách trước ĐT Việt Nam vào ngày 19/11. Nếu để thua, Thái Lan sẽ hoàn toàn thất thế và rất khó cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Điều đáng chú ý ở trận thua của Thái Lan trước Malaysia chính là việc HLV Nishino áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ, giống như cách thức HLV Park Hang-seo áp dụng trong lối chơi của ĐT Việt Nam. Từ khi tới Việt Nam làm việc, thầy Park rất thường xuyên sử dụng chiến thuật 3 hậu vệ với các sơ đồ luân chuyển giữa 3-4-3 hoặc 3-5-2. Điều này khiến không ít người cho rằng HLV Nishino tìm cách “bắt chước” thầy Park để đạt được hiệu quả cho ĐT Thái Lan giống như ĐT Việt Nam.

Trả lời truyền thông về việc sử dụng đội hình 3 hậu vệ và thi đấu chuệch choạc dẫn tới thất bại, HLV Nishino cho biết: “Với suy nghĩ của tôi, 3 trung vệ sẽ làm việc tốt, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, họ có vẻ chưa quen nên không liên kết hoàn hảo với nhau".

Phân tích kỹ hơn về thế trận và các nguyên nhân dẫn tới trận thua cay đắng, HLV Nishino nhấn mạnh: "Yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến mặt sân dẫn đến áp lực đè nặng lên hàng thủ, chúng tôi đã không thi đấu đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng hàng thủ 3 người sẽ chơi tốt hơn.

Chúng tôi nhập cuộc tốt và ghi bàn trước. Thế nhưng, Thái Lan không đủ sức mạnh để ghi thêm bàn thắng để đảm bảo được thế trận cho đến khi mọi thứ kết thúc như thế này. Tôi ý thức được bảng đấu này rất cạnh tranh".

Phân tích về trận đấu tiếp theo, HLV Nishino khẳng định: "Vòng loại thứ hai đã đi được nửa chặng đường, Thái Lan làm tốt ở 3 trận đầu tiên cho đến khi vấp ngã tại đây. Chúng tôi phải hồi phục cơ thể để hướng ngay đến trận gặp Việt Nam càng sớm càng tốt".

Việc HLV Nishino có khả năng vẫn duy trì chiến thuật 3 hậu vệ sẽ là thông tin rất quan trọng để HLV Park Hang-seo nắm bắt và tìm ra giải pháp khắc chế. Nếu đánh bại được Thái Lan ở cuộc so tài sắp tới trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam sẽ có ưu thế rất lớn trong cuộc đua tranh vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng thời chắc chắn có suất dự VCK Asian Cup 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem