Thái Nguyên: Trường Mầm Non Tân Lợi - Điển hình về tinh thần sáng tạo và chất lượng giáo dục

Hà Thanh Thứ ba, ngày 20/11/2018 09:48 AM (GMT+7)
Là ngôi trường có nhiều thành tích nổi bật về chất lượng giáo dục, đồng thời là một trong những đơn vị điển hình về tinh thần sáng tạo trong dạy học và xây dựng trường lớp, những năm qua trường Mầm Non Tân Lợi luôn dẫn đầu trong nhiều phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện nhà.
Bình luận 0

Chúng tôi có dịp đến thăm trường Mầm Non Tân Lợi nằm trên địa bàn xã Tân Lợi, một xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên). Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, cùng sự tâm huyết của lãnh đạo nhà trường, nên sự nghiệp giáo dục của trường ngày càng có nhiều khởi sắc.

img

Cô Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường.

Đến với cô và trò trường Mầm Non Tân Lợi vào một buổi sáng gần kề 20.11, trong không khí phấn khởi chào đón ngày nhà giáo Việt Nam, cô và trò nhà trường đang tưng bừng chuẩn bị cho hội thi giáo viên dạy giỏi. Cô giáo Trần Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường dẫn chúng tôi đi tham quan các lớp học, vừa đi vừa hào hứng giới thiệu cảnh quan xung quanh trường bằng niềm tự hào không ngớt.

Cô tâm sự: Tất cả cảnh quan và những họa tiết trang trí xung quanh sân trường cũng như lớp học đều do các cô giáo của nhà trường tự tay làm. Những hình vẽ sinh động, những họa tiết hoa văn đẹp mắt với không gian xanh, sạch, đẹp giúp khơi gợi sự tò mò, thích thú và thân thiện với trẻ. Cô luôn tâm huyết và cố gắng làm sao để đem lại những gì tốt đẹp nhất cho các con. Bởi vậy, mỗi khi đến trường, cô luôn có cảm giác như được ở trong ngôi nhà thân quen và ấm áp của mình. Được tận mắt chứng kiến không khí lớp học giữa cô và trẻ vừa sôi động, vừa gần gũi mới thấy hết những cố gắng, nỗ lực và sự yêu mến trẻ bằng cả tấm lòng của các cô giáo mầm non nơi đây.

img

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 của cô và trò trường Mầm non Tân Lợi.

Năm học 2018 - 2019, trường có 12 lớp học với 340 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm 36 đồng chí. Nhờ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên luôn đoàn kết, nhất trí cao trong các lĩnh vực công tác, nên chất lượng Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 luôn được duy trì tốt, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 cũng luôn giữ vững và ổn định.

Xuất phát từ nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đã có sự nhận thức sâu sắc thể hiện trong mỗi việc làm, mỗi hành động, trách nhiệm, kỷ cương, tình thương trong công việc. Toàn thể cán bộ, công nhân viên trong nhà trường luôn đoàn kết, đổi mới trong công việc, thực hiện nghiêm túc nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động.

Nhiều phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới trong giáo dục được tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện. Với quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm”, đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn không ngừngđổi mới hình thức dạy học, tổ chức các góc vui chơi cho trẻ trải nghiệm. Sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, linh hoạt trong việc sử dụng đồ dùng học trực quan trong các hoạt động của cô và trò.

Năm học 2018, nhà trường tiếp tục chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên, nhân viên.Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ, quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục.

img

Một tiết học của cô và trò trường Mầm Non Tân Lợi trong Hội thi giáo viên dạy giỏi.

Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tích cực và hiệu quả, trường Mầm Non Tân Lợi đã đạt được những thành tích vượt trội trong công tác dạy và học. Năm học vừa qua, nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh” với nhiều giải thưởng danh giá. Những danh hiệu ấy vừa là món quà quý giá, vừa là động lực để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm học tiếp theo, xứng đáng là đơn vị điển hình về tinh thần sáng tạo và chất lượng giáo dục của ngành giáo dục Đồng Hỷ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem