Thăm bảo tàng nghe cựu binh kể chuyện dùng pháo mặt đất chiến đấu

Mạnh Đoàn Chủ nhật, ngày 30/04/2017 17:27 PM (GMT+7)
Sáng nay (30.4) hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đã đổ về bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để chiêm ngưỡng và tự hào về những vũ khí mà quân và dân ta đã sử dụng để chiến thắng kẻ địch trong công cuộc giải phóng dân tộc Việt Nam 42 năm về trước.
Bình luận 0

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 1

Chiếc xe tăng T54B số hiệu 843 do Trung úy- Đại đội trưởng đại đội 4- Tiểu đoàn 1- Lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Quang Thận chỉ huy dẫn đầu đội hình tiến vào Dinh Độc Lập, được nhiều người hào hứng lưu lại kỉ niệm

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 2

Ông Dương Văn Thắng đang miêu tả lại trận đánh Mỹ năm xưa bằng pháo mặt đất với khách tham quan tại bảo tàng.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 3

Là người từng sử dụng pháo mặt đất để chiến đấu chống Mỹ năm 1973, ông Dương Văn Thắng (Hà Nội) cựu quân nhân Lữ đoàn 40- Quân đoàn 3 tâm sự: "Một khẩu pháo này cần phải 12 người, ai khỏe nhất thì ra bê hai cái càng và tiếp đạn và cũng cần mấy người tiếp đạn vào. Quan trọng nhất là người ở vị trí số 1 và số 2 xử lý tình huống khi có tín hiệu máy bay địch đến".

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 4

Chị Eva, du khách Pháp đang ngắm xác máy bay F4 do quân ta bắn rơi vào ngày 15.1.1966.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 5

Bạn Cao Dương Trung Kiên (10 tuổi) đang xem những vũ khí của quân và dân ta dùng trong kháng chiến chống Mỹ.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 6

Chị Lê Ngọc chụp hình lưu niệm cùng con gái bên cạnh súng trọng liên được quân ta thu được của địch trong tháng 4.1975. "Đây là lần đầu tiên tôi cho cháu đến bảo tàng, tôi muốn cho cháu cảm nhận được quá khứ hào hùng của của dân tộc qua những hiện vật ở đây, những vũ khí mà cha ông ta đã dùng để đánh thắng một cường quốc thế giới", chị Lê Ngọc (Hà Nội) chia sẻ.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 7

Rất nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến bảo tàng trong dịp nghỉ lễ lần này.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 8

Du khách lưu lại khoảnh khắc với những hiện vật.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 9

Du khách lưu lại khoảnh khắc với những hiện vật.

tham bao tang nghe cuu binh ke chuyen dung phao mat dat chien dau hinh anh 10

Cột cờ Hà Nội hay còn gọi là kỳ đài Hà Nội (xây dựng vào năm 1805-1812) - nơi chứng kiến chiều dài lịch sử hàng trăm năm của dân tộc ta. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem