Thảm cảnh sau động đất giết chết 200 người ở Nam Á

Quang Minh – Theo Daily Mail Thứ ba, ngày 27/10/2015 09:00 AM (GMT+7)
Trận động đất mạnh 7,5 độ Richter tại khu vực Trung Nam Á (gồm Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ) đã khiến hơn 200 người chết và 1.000 người bị thương
Bình luận 0

img

Một người đàn ông được đưa tới bệnh viện sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Peshawar, Pakistan.

img

Tâm chấn của trận động đất ở Afghanistan khiến các thành phố ở Nam Á rung lắc mạnh và dư chấn cảm nhận được ở Kabul (Afghanistan), Delhi (Ấn Độ ) và Islamabad (Pakistan).

img

 Người phụ nữ bị thương trong trận động đất được di chuyển tới một bệnh viện ở Peshawar, Pakistan.

img

 Nhân viên cứu hộ đưa một bé gái bị thương tới bệnh viện ở Jalalabad, Afghanistan

img

Hình ảnh đổ nát, tan hoang tại Rawalpindiare (Pakistan)  sau khi trận động đất mạnh 7,5 độ Richter quét qua Nam Á.

img

 Các cư dân đứng cạnh đống đổ nát sau khi ngôi nhà của họ bị phá hủy tại Mingora, Swat (Pakistan)

img

Trận động đất làm ít nhất 200 người chết và hàng trăm người bị thương.

img

Hình ảnh một ngôi nhà bị tàn phá sau trận động đất tại Ghazni ở miền trung-đông Afghanistan.

img

 Khoảng hơn 1.000 người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

img

Bác sĩ đang điều trị cho một người phụ nữ bị thương tại bệnh viện ở Peshawar, Pakistan.

img

Người dân chạy ra đường sau khi rung chấn cảm nhận được ở Srinagar, Ấn Độ.

img

Tâm chấn của trận động đất rất gần với tâm chấn diễn ra trận siêu động đất tháng 10.2005 làm 75.000 người thiệt mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem