Tham gia cá độ, 10 cầu thủ U21 Đồng Tháp... bình an vô sự

Thứ năm, ngày 19/03/2020 18:40 PM (GMT+7)
Dù thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia cá độ ở các trận đấu bóng đá, nhiều cầu thủ trẻ của đội U21 Đồng Tháp vẫn không phải nhận những án phạt đủ sức răn đe.
Bình luận 0

Cụ thể, theo nguồn tin từ Tuổi trẻ, thời điểm cuối tháng 8 năm 2019 khi mà Vòng loại U21 Quốc gia 2019 diễn ra, U21 Đồng Tháp đã gây xôn xao dư luận với vụ việc các cầu thủ của đội bóng này nhúng tay vào cá cược để thu lợi nhuận bất chính.

“Từ những bản tường trình, cầu thủ được cho là cầm đầu trong vụ tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia là Huỳnh Văn Tiến.

Trong bản tường trình gửi ban huấn luyện đội trẻ Đồng Tháp ngày 23/8/2019, Tiến cũng thừa nhận tất cả mọi việc cũng như việc chia tiền sau khi cá cược.

img

Bóng đá trẻ Đồng Tháp rúng động với vụ việc đội U21 tỉnh này dính vào bán độ.

Cụ thể, ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, Tiến thừa nhận mình cùng vài cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược trên mạng với hình thức xỉu (hai bàn trở xuống) với số tiền 150 triệu đồng. Sau trận đấu, số tiền thắng 133 triệu đồng, Tiến chia cho 10 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị.

Ở Giải hạng nhì 2019, Tiến thừa nhận mình được một cầu thủ đàn anh ở đội Gia Định bảo đá thắng và cho tiền không chỉ mình mà còn với những cầu thủ trẻ Đồng Tháp khác.

Ở trận gặp Long An, Tiến khai số tiền được chia sau trận là 75 triệu đồng cho 8 cầu thủ. Còn ở trận gặp Vĩnh Long, Tiến khai được chia 9 triệu. Sau đó, Tiến chia lại cho hai cầu thủ nữa, mỗi người 3 triệu đồng”, thông tin từ Tuổi trẻ cho biết.

Sau vụ việc này, rất khó hiểu khi cầu thủ cầm đầu Huỳnh Văn Tiến chỉ phải viết đơn gửi Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp xin nghỉ tập trung, tập luyện và thi đấu có thời hạn (thời gian từ khi viết đơn ngày 24/8 đến khi kết thúc Giải U21 quốc gia 2019) mà không nhận tiền ăn thường xuyên và tiền công hàng tháng.

Huỳnh Văn Tiến sau khi cho về nhà nghỉ hai tháng (không được tham dự VCK U21 quốc gia 2019 hồi tháng 10 tại Pleiku – nơi U21 Đồng Tháp vào đến bán kết) đã được CLB Đồng Tháp gọi tập luyện trở lại vào cuối năm 2019 để chuẩn bị cho Giải hạng nhất 2020.

Gần đây nhất, tại Vòng loại U19 Quốc gia 2020, HLV Cao Văn Dũng, các cầu thủ Đào Gia Bảo, Đinh Trường Đệ, Trần Văn Thái và thủ môn Nguyễn Thế Thịnh của U19 Bình Định phải nhận án phạt tiền và cấm chỉ đạo, cấm thi đấu sau khi các báo cáo của Giám sát trận đấu và trọng tài điều hành cho rằng họ “thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng” trong trận U19 Đắk Lắk thắng U19 Bình Định với tỷ số 6-2.

Những tiêu cực tại các giải trẻ diễn ra một cách thường xuyên, đều đặn là một dấu hiệu hết sức đáng lo ngại cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ bây giờ không thực sự chú trọng vào tập luyện, nỗ lực để bước lên sân chơi chuyên nghiệp mà chỉ muốn ăn xổi.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến trường hợp tai tiếng của thế hệ Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương… với vụ án bán độ ở SEA Games 23, đó có lẽ là tấm gương sáng nhất mà các cầu thủ trẻ thời nay cần lưu ý để tránh đi vào vết xe đổ.

PV (Foxsports/VN)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem