Thảm kịch giẫm đạp thương tâm tại Ấn Độ

Thứ hai, ngày 14/10/2013 10:15 AM (GMT+7)
Khoảng 91 người hành hương đã bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương vì bị chen chúc, giẫm đạp trong một lễ hội đạo Hindu tại bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ trong ngày 13.10.
Bình luận 0
Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi hàng trăm ngàn người đổ về một đền thờ tại thị trấn Datia, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ để tham gia lễ hội tôn giáo.

Nguyên nhân do tin đồn rằng cây cầu gần ngôi đèn có nguy cơ sập đổ vì bị một xe trọng tải lớn đâm vào, làm mọi người chạy hoảng loạn giẫm đạp lên nhau. Một số người liều mình nhảy xuống sông. Một số người khác bị giẫm đạp, đè bẹp rất thương tâm.

 Hiện trường thảm kịch giẫm đạp
Hiện trường thảm kịch giẫm đạp

Hình ảnh vụ giẫm đạp được phát trên một số kênh truyền hình địa phương. Cảnh sát được điều đến để giải tán đám đông hỗn loạn.

Khoảng 91 người đã bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Trong đó có 10 người đang trong tình trạng nguy kịch. Đa số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em

Ông Chouhan Shivraj Singh – thống đóc bang Madhya Pradesh, quyết định bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân bị thiệt mạng 3.000 USD.
Cẩm Mai (theo BBC, Xinhua) (Cẩm Mai (theo BBC, Xinhua))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem