Thần đồng cờ vua Anh Khôi nói gì khi nhận tiền thưởng HCV thế giới?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 09/11/2017 11:27 AM (GMT+7)
Sáng 9.11, tại lễ trao thưởng cho thành tích giành 2 HCV cờ nhanh, cờ chớp U16 thế giới, kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi đã bày tỏ quyết tâm sớm trở thành Đại kiện tướng quốc tế…
Bình luận 0

Sáng nay, Dược phẩm Nhất Nhất đã trao 69 triệu đồng tiền thưởng cho kỳ thủ Anh Khôi với thành tích giành 2 HCV cờ nhanh, cờ chớp giải vô địch các nhóm tuổi thế giới 2017 kết thúc vào cuối tháng 10 vừa qua tại Hy Lạp.

img

Với thành tích giành 2 HCV cờ nhanh, cờ chớp U16 thế giới, Anh Khôi nhận 69 triệu đồng tiền thưởng từ Dược phẩm Nhất Nhất. Ảnh: Thu Hương

Trước đó, từ tháng 11.2016, Công ty dược phẩm nói trên cũng đã quyết định đầu tư phát triển tài năng của Anh Khôi theo lộ trình từ 2016-2018 với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

img

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi đặt mục tiêu đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế vào cuối năm 2018. Ảnh: I.T

Trao đổi với báo chí, Anh Khôi chia sẻ: “Việc giành HCV cờ nhanh, cờ chớp U16 thế giới là thành công ngoài mong đợi của em vì đây không phải là nội dung sở trường. Hơn nữa, trước đó em còn phải tập trung hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 nên thời gian luyện cờ cũng bị gián đoạn. Trong tương lai, em sẽ cố gắng nỗ lực để đạt thành tích cao hơn nữa”.

Theo Anh Khôi, em đặt quyết tâm sẽ đoạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế vào cuối năm 2018.

“Ngoài cờ vua, em còn yêu thích các môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh học. Mỗi khi có thời gian rảnh, em thường tìm hiểu thêm về các môn học đó. Cuộc sống của em cũng không có gì đặc biệt, em cố gắng học tập tốt và tranh thủ thời gian luyện cờ”, Anh Khôi bày tỏ.

Để giúp Anh Khôi tiếp tục phát triển khả năng của mình, ông Nguyễn Minh Thắng – Trưởng bộ môn cờ Tổng cục TDTT cho hay trong năm 2018, ngoài các giải quốc tế trẻ, Khôi sẽ được tham dự các giải lớn hơn.

“Đó là giải cờ vua uy tín Aeroflot (Nga), các giải mở ở Hungary và đặc biệt giải vô địch đồng đội châu Á, giải Olympic cờ vua thế giới 2018. Tại các giải đấu lớn, Anh Khôi sẽ có chuyên gia ngoại trực tiếp chỉ đạo. Hy vọng trong năm 2018, Anh Khôi sẽ đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế”, ông Thắng nói.

Được coi như một sự tiếp nối hoàn hảo cho Lê Quang Liêm, thời gian qua, Nguyễn Anh Khôi đã chứng minh được khả năng ở các giải trẻ. Ngoài việc “vô đối” ở giải trẻ Đông Nam Á, châu Á, Anh Khôi đã giành HCV cờ tiêu chuẩn U10 (năm 2012), U12 (năm 2014) thế giới. Mới đây, Anh Khôi vô địch cờ nhanh, cờ chớp U16 thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem