Thắng dễ Đồng Tháp, "Phó tướng" Hà Nội FC nói lý do Văn Quyết ngồi ngoài

Song Minh Chủ nhật, ngày 31/05/2020 22:00 PM (GMT+7)
Tối nay, đương kim vô địch Cúp QG Hà Nội FC đã thắng dễ đội hạng Nhất Đồng Tháp 3-0 trên sân Hàng Đẫy. Phát biểu sau trận đấu, HLV phó Hà Nội FC Nguyễn Công Tuấn cho hay sở dĩ đội trưởng Văn Quyết không vào sân là do đang bị chấn thương.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức tại vòng 1/8 Cúp QG tối nay, Hà Nội FC không đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng đá bại đội khách Đồng Tháp với 3 bàn không gỡ.

Người đeo băng đội trưởng Hà Nội FC là Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng. Còn đội trưởng đích thực của đội bóng Thủ đô Nguyễn Văn Quyết chỉ được đăng ký dự bị.

Thắng Đồng Tháp như lấy đồ trong túi, "Phó tướng" Hà Nội FC nói lý do Văn Quyết ngồi ngoài - Ảnh 1.

HLV phó Nguyễn Công Tuấn (Hà Nội FC) chia sẻ thông tin Văn Quyết bị chấn thương nhẹ trước trận đấu với Đồng Tháp. Ảnh: Cao Oanh

Chia sẻ với báo chí về lý do Văn Quyết không ra sân, HLV phó Nguyễn Công Tuấn nói: "Văn Quyết rất khát khao vào sân thi đấu nhưng tiếc là trong buổi tập chiều qua, Quyết bị chấn thương nhẹ.

Hà Nội FC muốn giữ cho Văn Quyết bởi phía trước đội bóng còn rất nhiều nhiệm vụ nên để anh ngồi ngoài".

Vậy tại sao HLV trưởng Chu Đình Nghiêm gần đây thường không dự họp báo và nhường vị trí này cho anh? một phóng viên hỏi và HLV phó Nguyễn Công Tuấn nói:

"Tôi đã gặp câu hỏi này rất nhiều rồi. Và thực sự, tôi sẽ rất buồn nếu tiếp tục nhận thêm những câu hỏi tương tự.

Quy chế của VFF cho phép HLV phó dự họp báo thay HLV trưởng. Có thể HLV trưởng bận việc gì đó, hoặc nhiều lý do khác nên không trực tiếp trả lời báo chí được".

Thắng Đồng Tháp như lấy đồ trong túi, "Phó tướng" Hà Nội FC nói lý do Văn Quyết ngồi ngoài - Ảnh 2.

Văn Dũng ăn mừng bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trước Đồng Tháp tối nay. Ảnh: Hải Đăng

Nhìn nhận về chiến thắng thuyết phục của đội nhà, "Phó tướng" Hà Nội FC nhận định: "Dù đối thủ là đội bóng nào thì chúng tôi cũng luôn nhập cuộc với sự tôn trọng và chơi với quyết tâm cao nhất để phục vụ khán giả.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều tới đội bóng và chúng tôi rất mừng là hôm nay các cầu thủ đã tìm được nhịp điệu chơi bóng, những pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Còn việc chuyển hóa được cơ hội thành bàn thắng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có may mắn nữa.

Trận đấu có thể kết thúc với tỷ số 1-0, 2-0, 3-0 hoặc nếu chúng tôi tận dụng tốt hơn các cơ hội thì thế trận có thể đã khác hơn nữa.

Nhưng sau tất cả, chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của cầu thủ và chiến thắng cuối cùng là điều quan trọng nhất".

Trả lời việc trung vệ Thành Chung được đôn lên đá tiền đạo trong khoảng 15 phút cuối trận và đã đóng góp 1 bàn thắng ở phút bù giờ, HLV phó Nguyễn Công Tuấn bày tỏ:

"Những ai theo dõi Hà Nội FC đá lâu nay thì không có gì lạ khi Thành Chung được dùng ở vị trí này. Tôi muốn nói thêm là Hà Nội FC không có tiền đạo cắm cố  định.

5 cầu thủ tấn công trên hàng công đều có thể di chuyển vào vị trí trung phong hoặc dạt ra cánh để tạo đột biến.

Hôm nay, Ngân Văn Đại không ghi bàn nhưng đã hoàn thành tốt vai trò của mình. Chiến thắng trước Đồng Tháp cũng giúp tinh thần của chúng tôi tốt hơn khi V.League 2020 trở lại ở vòng 3, khi Hà Nội FC sẽ tiếp HAGL tối 6/6 tới".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem