Thắng thuyết phục Indonesia, HLV Mai Đức Chung vẫn than phiền điều này!

Tuệ Minh - Duy Đàm Thứ sáu, ngày 29/11/2019 18:27 PM (GMT+7)
Chiều nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã đá bại Indonesia 6-0 qua đó chính thức giành vé lọt vào bán kết SEA Games 30. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung vẫn bày tỏ sự không hài lòng khi các học trò đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Bình luận 0

Trong trận đấu chiều nay trên sân Binan Football, HLV Mai Đức Chung không đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng vẫn dễ dàng đá bại đối thủ yếu hơn nhiều là Indonesia 6-0.

Những người ghi bàn mang về 3 điểm và giúp ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành vé vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 là Tuyết Dung (cú đúp), Nguyễn Thị Vạn (cú đúp) và Huỳnh Như (vào sân trong hiệp 2 vẫn lập cú đúp).

Chi tiết đáng lưu ý là chân sút Hải Yến được đá chính nhưng đã không đáp ứng được kỳ vọng. Chị dứt điểm ra ngoài trong những tình huống tưởng như đá vào trong còn khó hơn.

img

HLV Mai Đức Chung khẳng định dù gặp chủ nhà Philippines hay Myanmar, ĐT Việt Nam cũng quyết đấu hướng tới mục tiêu cao nhất. Ảnh: Đàm Duy

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận: "Chúng tôi đã thắng quá dễ dàng. Tất cả chẳng khác gì một trận đấu tập.

Điều tôi chưa hài lòng là các chân sút đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Họ cần chau chuốt hơn bởi ở những trận đấu khó ở vòng knock-out chắc chắn sẽ không có nhiều thời cơ dứt điểm như vậy".

Nói về cô học trò Hải Yến, HLV họ Mai bày tỏ: "Hôm nay Hải Yến đã chơi không tốt. Nhưng từ nay tới vòng bán kết còn gần 1 tuần nữa. 

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Hải Yến biết phải làm gì để trở lại là chính mình sớm nhất. Tôi tin cháu sẽ chơi tốt hơn thời gian tới".

Theo HLV Mai Đức Chung, trước trận đấu với Indonesia, ông đặt ra 3 yêu cầu với các học trò. Thứ 1 là giành chiến thắng, thứ 2 là có tỷ số cách biệt cao và thứ 3 là tránh những chấn thương, thẻ phạt.

"Hiệp 2 trận đấu hôm nay, ĐT Việt Nam đã đá chùng xuống. Đáng ra chúng ta có thể ghi nhiều bàn thắng hơn để đọ hiệu số với Thái Lan để cạnh tranh ngôi đầu bảng".

Khi phóng viên hỏi về việc muốn gặp chủ nhà Philippines hay Myanmar ở bán kết, HLV Mai Đức Chung tỏ ra tự tin trả lời:

"Chúng tôi đã xác định mục tiêu cao nhất tại SEA Games lần này nên đối thủ nào cũng vậy thôi. Cả Myanmar và Philippines đều mạnh, họ xứng đáng đi tiếp.

Gặp đội nào thì ĐT nữ Việt Nam cũng sẽ "chiến đấu" để đạt mục tiêu đề ra".

Chốt lại, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự cảm ơn số ít các CĐV Việt Nam đã có mặt trên khán đài sân Binan Football chiều nay, cổ vũ nhiệt tình cho các học trò của mình:

"Những tình cảm ấy vô cùng đáng trân trọng và thầy trò chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện hơn để mang lại niềm vui trọn vẹn cho người hâm mộ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem