Thắng U19 Malaysia, HLV Đinh Thế Nam "tính kế" quyết đấu với người Thái

Hoàng Giang Thứ hai, ngày 08/08/2022 06:10 AM (GMT+7)
Ngược dòng đánh bại U19 Malaysia phút bù giờ với bàn thắng của Khuất Văn Khang trên chấm 11m, HLV Đinh Thế Nam đã có sẵn những tính toán cho trận quyết đấu với U19 Thái Lan.
Bình luận 0

Dù bị dẫn bàn từ khá sớm, nhưng các học trò ông Đinh Thế Nam đã bản lĩnh lội ngược dòng thành công để vượt qua U19 Malaysia với tỷ số 2-1. Qua đó họ giành ngôi đầu bảng với 6 điểm và chắc suất trong trận chung kết.

Trận đấu tiếp theo, họ sẽ đối đầu với U19 Thái Lan để xác định được đối thủ trong trận đấu sau cùng. Người Thái chỉ cấn 1 trận hòa là có thể cùng U19 Việt Nam quyết đấu trong trận chung kết.

Thắng U19 Malaysia, HLV Đinh Thế Nam "tính kế" quyết đấu với người Thái - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam đang toan tính nhiều cho trận đấu với U19 Thái Lan.

Trả lời truyền thông trong buổi họp báo, HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao U19 Thái Lan tại giải năm nay. Ông cho biết: "Dù gặp chút khó khăn trước U19 Myanmar, nhưng Thái Lan cho thấy sức mạnh của Thái Lan vẫn như vậy. Đội Thái Lan thay đổi 9 vị trí so với giải Đông Nam Á. Họ chủ yếu thử nghiệm. Họ vẫn là đội bóng có chuyên môn tốt ở khu vực. Gặp Thái Lan cũng là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam cải thiện vấn đề tâm lý thi đấu".

Thắng U19 Malaysia, HLV Đinh Thế Nam "tính kế" quyết đấu với người Thái - Ảnh 2.

U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn mới giành được chiến thắng trước U19 Malaysia.

Đánh giá về trận thắng trước U19 Malaysia, ông Đinh Thế Nam cho rằng đây là trận đấu cân bằng, U19 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên đã giành thắng lợi nhờ bản lĩnh ở phút bù giờ.

"Ngay đầu hiệp 1 thua tình huống mà tôi đã cảnh báo. U19 Malaysia có điểm mạnh chơi phản công tốc độ, chúng ta phải kiểm soát bóng tốt, không mắc lỗi. Hiệp 2 tôi điều chỉnh nhân sự, rút Đinh Thành Đạt vốn lâu rồi chưa thi đấu nên thi đấu chưa được tốt. Lúc này tôi muốn bắt đầu tấn công, giữ được hệ thống phòng ngự từ xa", HLV Đinh Thế Nam nhận xét về trận đấu.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng U19 Việt Nam chia sẻ nỗi lo của ông với những trận đấu tiếp theo. Ông cho biết: "Tôi đã thay 5 cầu thủ như trận trước. Hôm nay toàn đội thi đấu tương đối, cần cải thiện nhiều hơn nữa. Nỗi lo chính của tôi là ở hàng phòng ngự. Hiện cũng đang có 3 cầu thủ chấn thương nhẹ. Bảo Long sinh 2005, cầu thủ tiềm năng. Phòng ngự còn phần nào chưa được nhưng tấn công tốt, phù hợp với sơ đồ của đội".

Ở trận đấu diễn ra vào ngày 9/8, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng. Sau đó họ thi đấu trận chung kết vào ngày 11/8 trên sân Gò Đậu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem