Thắng vất vả Thụy Sỹ, Chile rộng cửa đi tiếp

Thứ ba, ngày 22/06/2010 00:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chơi hơn người từ cuối hiệp một, Chile tận dụng tốt lợi thế bằng bàn thắng duy nhất của Mark Gonzalez trong trận đấu với Thụy Sỹ, đặt một chân vào vòng knock-out với 6 điểm sau hai lượt trận.
Bình luận 0

Được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Chile khởi đầu trận đấu với ý đồ tấn công khá rõ nét. Trong khi đó, Thụy Sỹ lại chọn lối chơi phòng thủ phản công để đối phó với đại diện của Nam Mỹ.

img
Mark Gonzalex đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên thuộc về Chile ở ngay phút thứ năm nhưng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Sanchez lại đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Benaglio.

Những phút sau đó, đại diện đến từ Nam Mỹ vẫn là những người làm chủ thế trận với liên tiếp các tình huống phối hợp ăn ý ở khu vực giữa sân. Phút thứ 10, sau tình huống khống chế đậm chất kỹ thuật, Vidal tung ra cú dứt điểm rất căng về phía khung thành Thụy Sỹ nhưng thủ môn Benaglio đã đổ người cứu thua xuất thần.

Trước sức ép ngày càng lớn, các cầu thủ Thụy Sỹ không còn giữ được sự bình tĩnh cần thiết và liên tiếp có những pha phạm lỗi không đáng có khiến trận đấu liên tục phải dừng lại.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 30 khi tiền vệ Behrami có hành động đánh nguội với Vidal và phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Chơi thiếu người, Thụy Sỹ không còn cách nào khác là dồn về chơi phòng ngự với số đông để hạn chế các cơ hội của Chile. Tuy nhiên những phút còn lại của hiệp một đội bóng Nam Mỹ cũng không tạo ra sự đột biến đáng kể nào để có bàn vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Chile vẫn là những người làm chủ hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, HLV Ottmar Hitzfeld chỉ đạo các học trò chơi phòng thủ phản công khá chắc chắn.

Phút 47, Fernández dứt điểm tung lưới khung thành Thụy Sỹ sau tình huống phối hợp đá phạt rất có ý đồ nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng cho Chile vì cho rằng một cầu thủ áo đỏ ở vào thế việt vị.

img
Behrami đẩy đồng đội vào thế khó khi nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 30

Sức ép được Chile duy trì rất tốt nhưng lại thiếu đột biến. Nhận thấy điều này, HLV Bielsa quyết định điều chỉnh về nhân sự khi lần lượt tung Mark Gonzalez, Paredes và Valdivia vào sân.

Hiệu ứng của sự điều chỉnh ngay lập tức được các cầu thủ Chile thể hiện bằng bàn thắng phá vỡ thế bế tắc.

Phút 75, tận dụng đường chuyền nhạy cảm của Paredes, Mark Gonzalez đánh đầu hiểm hóc làm bó tay hoàn toàn thủ môn Benaglio, giúp Chile cụ thể hóa lợi thế hơn người bằng bàn dẫn trước.

Bàn thua khiến Thụy Sỹ không còn gì để mất, HLV Ottmar Hitzfeld thúc giục các học trò chơi mạo hiểm khi chủ động dâng cao tìm kiếm cơ hội.

Phút 90, Derdiyok có cơ hội tuyệt vời để cân bằng tỷ số nhưng cú dứt điểm ở cự ly rất thuận lợi của anh lại đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Bravo.

Chile xứng đáng với chiến thắng này nhưng có lẽ một bàn là quá ít so với số cơ hội mà họ đã tạo ra. 

Đội hình xuất phát: 

Chile: Bravo, Isla, Medel, Ponce, Jara, Vidal, Carmona, Fernandez, Sanchez, Beausejour, Suazo. 

Thụy Sỹ: Benaglio, Lichtsteiner, Von Bergen, Grichting, Ziegler, Behrami, Inler, Huggel, Fernandes, Frei, Nkufo.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem