Thanh Hóa: Bắt số lượng lớn thuốc kích dục không rõ nguồn gốc

Hoài Thu – Hồng Đức Thứ tư, ngày 13/08/2014 16:07 PM (GMT+7)
Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 13h chiều 12.8, tổ công tác tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, bắt giữ 11.400 viên thuốc kích dục nam và gần 500 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Bình luận 0

Vào thời gian trên, tại km 380 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tổ công tác TTKS của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt do thiếu tá Nguyễn Hữu Nam – Trạm phó trạm CSGT quốc lộ 1A làm tổ trưởng đã phát hiện, bắt giữ xe khách BKS 16H – 8523 do Lê Đình Vững (SN 1973, ở huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng điều khiển đang vận chuyển một số lượng lớn thuốc kích dục nam và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ…

Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu lái xe đưa số hàng hóa nói trên về trụ sở trạm CSGT quốc lộ 1A để kiểm tra, làm rõ. Qua thống kê cho thấy, có 11.400 viên thuốc kích dục nam và gần 500 lọ mỹ phẩm các loại như: Kem làm trắng da nhanh, kem chống nám, sữa tắm, thuốc nhuộm tóc… đều do Trung Quốc sản xuất và không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

img

Số thuốc kích dục nam và mỹ hẩm do Trung Quốc sản xuất bị CSGT bắt giữ. 

Ông Lê Đăng Thắng – Đội phó đội QLTT số 9 cho biết: “Đây là lần đầu tiên Thanh Hóa bắt giữ thuốc kích dục nam, mỹ phẩm do Trung Quốc sản xuất với một số lượng lớn như vậy. Nếu số thuốc kích dục và mỹ phẩm này trôi nổi trên thị trường thì rất nguy hiểm cho tính mạng của người tiêu dùng”.

Hiện, lực lượng CSGT đã bàn giao số hàng hóa nói trên cho Đội quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục QLTT Thanh Hóa phối hợp xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem